LHQ lên án mạnh mẽ các vụ bắt cóc nữ sinh ở Nigeria

Hội đồng Bảo an lên án mạnh mẽ vụ bắt cóc hàng trăm nữ sinh ở Nigeria và Tổng thư ký Ban Ki-moon đã cử 1 phái viên đến nước này để giúp tìm kiếm các nữ sinh.
LHQ lên án mạnh mẽ các vụ bắt cóc nữ sinh ở Nigeria ảnh 1Cảnh sát gác tại trường học Chibok, nơi các nữ sinh bị bắt cóc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 9/5 đã nhất trí thông qua tuyên bố mạnh mẽ lên án vụ bắt cóc hàng trăm nữ sinh ở Nigeria.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã cử một phái viên đến quốc gia châu Phi này để giúp tìm kiếm các nữ sinh.

Trong tuyên bố này, 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an đã “bày tỏ việc hết sức bất bình và lên án bằng những ngôn từ mạnh nhất vụ bắt cóc 276 nữ sinh” hôm 17/4 vừa qua ở thị trấn Chibok, miền Đông Bắc Nigeria và vụ bắt thêm tám cô gái nữa ở Warabe hôm 5/5.

Tuyên bố cho rằng những vụ bắt cóc quy mô lớn này “có thể tương đương với tội ác chống lại loài người” chiểu theo luật pháp quốc tế, nhưng không nêu rõ những tội danh trên ở Tòa án Hình sự Quốc tế.

Tuyên bố yêu cầu phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện những nữ sinh bị bắt cóc hiện vẫn còn đang bị giam giữ và bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về những tuyên bố của Boko Haram, tổ chức Hồi giáo tiến hành vụ bắt cóc trên, đe dọa sẽ bán những nữ sinh trên như những nô lệ.

Các thành viên Hội đồng Bảo an khẳng định sẽ theo dõi tình hình và xem xét áp dụng những biện pháp “đích đáng” đối với Boko Haram.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Ban Ki-moon thông báo sẽ cử đặc phái viên phụ trách Tây Phi Said Djinnit đến Abuja để bàn cách giúp đỡ các nhà chức trách Nigeria xác định vị trí các nữ sinh.

Hiện, các chuyên gia của Mỹ, Anh và Pháp đã có mặt tại thực địa để giúp lần ra tung tích những nữ sinh bị bắt cóc, trong khi khoảng 10 nhóm của quân đội Nigeria đang tiến hành tìm kiếm trong khu vực.

Cảnh sát Nigeria đã treo thưởng 300.000 USD cho bất cứ thông tin nào giúp cứu được các nữ sinh.

Chính quyền của Tổng thống Goodluck Jonathan cam kết tăng cường nỗ lực giải cứu, đặc biệt sau khi thủ lĩnh Boko Haram Abubakar Shekau công bố băng video đe dọa bán các nữ sinh bị bắt cóc làm nô lệ.

Cuộc nổi dậy kéo dài 5 năm nay của Boko Haram đã làm hàng nghìn người thiệt mạng tại Nigeria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục