LHQ lên án việc bắt giữ nhóm giám sát viên tại Nam Sudan

Liên hợp quốc lên án việc bắt giữ nhóm giám sát viên ở Nam Sudan

UNMISS ngày 25/8 lên án việc bắt giữ 6 giám sát viên lệnh ngừng bắn và 3 thành viên phi hành đoàn do các lực lượng liên minh với SPLA tiến hành.
Liên hợp quốc lên án việc bắt giữ nhóm giám sát viên ở Nam Sudan ảnh 1Lực lượng giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc tuần tra tại sân bay thủ đô Juba ngày 12/8 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) ngày 25/8 đã lên án việc bắt giữ 6 giám sát viên lệnh ngừng bắn và 3 thành viên phi hành đoàn do các lực lượng liên minh với Quân Giải phóng Nhân dân Sudan (SPLA) thuộc phe đối lập tiến hành ngày 23/8 vừa qua tại bang Unity, miền Bắc nước này.

Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc dẫn tuyên bố của người phát ngôn Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stéphane Dujarri cho biết các giám sát viên của Cơ quan Phát triển liên chính phủ Đông Phi (IGAD) là một phần trong đơn vị thẩm tra và bị bắt giữ khi đang đi tuần tra thường nhật tại bang Unity.

Tuyên bố tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn với cơ quan chức năng hòa giải, giám sát và thẩm tra của IGAD mà các bên đã nhất trí hồi đầu tháng Một vừa qua, trong đó UNMISS kêu gọi tất cả các bên tại Nam Sudan hợp tác để tìm kiếm một giải pháp hòa bình, lâu dài cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Một ngày sau khi bị bắt cóc, UNMISS đã xác định được vị trí của nhóm giám sát viên, giải cứu và đưa họ trở về căn cứ của phái bộ tại Bentiu. Tuy nhiên, một sỹ quan liên lạc thuộc SPLA đã tử vong trong quá trình bị tạm giữ. UNMISS hiện đang tiếp tục các nỗ lực thu lại chiếc máy bay đã chở nhóm giám sát viên này.

Bất ổn tại Nam Sudan đã khiến gần 100.000 người phải lánh nạn tại các cơ sở của Liên hợp quốc trên khắp nước này. Tổng cộng có khoảng 1,5 triệu người dân đã rời bỏ nhà cửa và khoảng 7 triệu người đang phải sống trong đói khát và bệnh tật.

Nam Sudan đang chứng kiến cuộc giao trannh bạo lực trong những tuần gần đây.

Hồi tuần trước, một căn cứ của Liên hợp quốc tại Bentiu cũng bị tấn công.

UNMISS đã được tăng cường lên 12.500 binh sỹ, trong đó 2 sỹ quan Việt Nam cũng đang tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục