LHQ lo ngại việc Triều Tiên cắt đứt kênh liên lạc

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 5/7 đã bày tỏ "lo ngại sâu sắc" về việc Triều Tiên cắt đứt các kênh liên lạc trong quá trình tiến hành các vụ phóng tên lửa.
Ngày 5/7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ "lo ngại sâu sắc" về việc Triều Tiên cắt đứt các kênh liên lạc và đối thoại trong quá trình tiến hành liên tiếp các vụ phóng tên lửa mới đây.
 
Phát biểu với các phóng viên ở Geneva (Thụy Sĩ), ông Ban Ki-moon cho biết hiện Triều Tiên đã đóng toàn bộ các kênh liên lạc và đối thoại với bên ngoài.

Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc, việc liên lạc với Triều Tiên đã khó khăn ngay từ khi nước này tiến hành vụ phóng vệ tinh gây tranh cãi hôm 5/4 và hành động "tự cô lập" đó của Bình Nhưỡng khiến ông hết sức lo ngại, nhất là trong bối cảnh tình hình căng thẳng ở khu vực Đông Bắc Á hiện nay.
 
Nhận định về các vụ phóng tên lửa liên tiếp của Triều Tiên trong thời gian qua, ông Ban Ki-moon cho rằng đây là điều "rất đáng tiếc", là hành vi vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và "hoàn toàn không có lợi" cho nỗ lực giải quyết căng thẳng xung quanh vấn đề chương trình hạt nhân của nước này.
 
Tổng thư ký Liên hợp quốc bày tỏ hy vọng tất cả các nước tham gia đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên nỗ lực nối lại đàm phán với Bình Nhưỡng.
 
Cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua Tuyên bố báo chí lên án các vụ phóng tên lửa đạn đạo ngày 4/7 của Triều Tiên.

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản dẫn nguồn tin chính phủ nước này cho rằng cộng đồng quốc tế cần phát đi thông điệp kiên quyết đối với Bình Nhưỡng thông việc đưa ra một tuyên bố báo chí không mang tính ràng buộc, trong đó chỉ trích mạnh mẽ các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và yêu cầu Bình Nhưỡng phải tuân thủ các nghị quyết của Liên hợp quốc.
 
Ngoài ra, tuyên bố cũng sẽ kêu gọi tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc thực hiện đầy đủ các biện pháp cấm vận tài chính và kiểm tra hàng hóa của Triều Tiên theo nghị quyết mới đây của Liên hợp quốc./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục