LHQ muốn nâng cao quyền lực hiệu quả hoạt động

Các quyền lực của Đại hội đồng Liên hợp quốc cần được sử dụng đầy đủ, hiệu quả nhất nhằm phát huy hết tiềm năng của cơ quan này.
Tại phiên họp toàn thể hàng năm của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 64 Ali Abdussalam Treki khẳng định các quyền lực của Đại hội đồng Liên hợp quốc cần phải được sử dụng đầy đủ và hiệu quả nhất nhằm phát huy hết tiềm năng của cơ quan gồm 192 thành viên này.

Chủ tịch Ali Treki khẳng định quyền lực của Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bị xói mòn trong nhiều năm qua và các cuộc đối thoại chính trị giữa các nước thành viên có tầm quan trọng sống còn để Đại hội đồng đáp ứng hiệu quả hơn trong việc giải quyết các vấn đề nóng bỏng của thế giới.

Ông nhấn mạnh Đại hội đồng Liên hợp quốc phải đặc biệt chú trọng đến những mối quan tâm của các nước thành viên như an ninh quốc tế, các vấn đề phát triển, luật quốc tế và quyền con người...

Ông Treki cho biết Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ tổ chức các cuộc thảo luận mở mang tính bao quát và hợp tác hành động nhằm nâng cao tầm nhìn và sức sống của cơ quan này.

Trong phiên họp, đại diện của các nước thành viên Liên hợp quốc nêu rõ tiến trình tăng cường quyền lực của Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bước sang năm thứ 18, do đó cần cơ cấu lại nhằm đạt được hiệu quả lớn hơn trong công việc của Đại hội đồng.

Hợp tác giữa Đại hội đồng và các cơ quan chủ chốt khác của Liên hợp quốc cũng cần được cải thiện.

Đại diện nhiều nước thành viên kêu gọi Đại hội đồng Liên hợp quốc thực hiện đầy đủ các quyền lực theo Hiến chương Liên hợp quốc, như quá trình lựa chọn Tổng Thư ký Liên hợp quốc hoặc các vấn đề liên quan đến quyết định ngân sách của tổ chức này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục