LHQ, Mỹ lên án vụ bắn rocket từ Lebanon vào Israel

Tổng thư ký Liên hợp quốc đã lên án vụ bắn rocket từ Lebanon vào lãnh thổ Israel ngày 11/9 đồng thời hối thúc các bên kiềm chế.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 11/9 đã lên án vụ bắn rocket từ miền Nam Lebanon vào lãnh thổ Israel xảy ra cùng ngày đồng thời hối thúc các bên kiềm chế.

Người phát ngôn Liên hợp quốc, bà Marie Okabe cho biết Tổng thư ký Ban Ki-moon đề nghị các bên tôn trọng Nghị quyết 1701 (năm 2006) của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tuân thủ thỏa thuận chấm dứt tình trạng thù địch giữa hai bên.

Theo bà, lực lượng chuyển tiếp của Liên hợp quốc ở Lebanon (UNIFIL) đang phối hợp chặt chẽ với quân đội Lebanon tiến hành điều tra vụ bắn rocket trên.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ tấn công ngày 11/9 vào Israel. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ P.J Crowley nhấn mạnh rằng nhà nước Lebanon cần phải kiểm soát vũ khí trong nước và cộng đồng quốc tế cần duy trì cam kết hỗ trợ UNIFIL.

Các nguồn tin an ninh Lebanon đã xác nhận ít nhất 2 rocket bắn từ Lebanon tới miền Bắc Israel ngày 11/9. Quân đội Israel đã lập tức bắn trả 8 quả đạn pháo vào khu làng của Lebanon.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) dẫn lời Thủ tướng sắp mãn nhiệm của nước này, ông Fouad Siniora nhấn mạnh các vụ bắn rocket và đạn pháo qua lại này giữa Lebanon và Israel là "rất nguy hiểm" trong bối cảnh hiện nay.

Ông Siniora khẳng định Lebanon cam kết thực hiện Nghị quyết 1701 của Liên hợp quốc - văn bản chấm dứt cuộc chiến tranh 34 ngày giữa Israel và Phong trào Hezbollah ở Lebanon năm 2006 đồng thời kêu gọi Tư lệnh quân đội Lebanon và UNIFIL phối hợp điều tra và áp dụng các biện pháp an ninh cần thiết.

Cả Lebanon và Israel đều đã tăng cường các biện pháp an ninh ở biên giới. Tại Lebanon, một số chốt kiểm soát quân đội đã được lập trên đường phố, trong khi quân đội Israel áp dụng các biện pháp quân sự đặc biệt đồng thời điều động một số xe thiết giáp đến biên giới .

UNIFIL cũng phối hợp với quân đội Lebanon huy động thêm lực lượng đến khu vực này nhằm đề phòng bạo lực leo thang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục