LHQ: Myanmar đang tìm cách trục xuất toàn bộ người Rohingya

Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về tình hình nhân quyền Myanmar Yanghee Lee cho biết, Myanmar có thể đang tìm cách trục xuất toàn bộ cộng đồng người Hồi giáo thiểu số Rohingya khỏi quê hương của họ.
LHQ: Myanmar đang tìm cách trục xuất toàn bộ người Rohingya ảnh 1Người di cư Rohingya từ Myanmar tại cảng Langsa ở Aceh, Indonesia ngày 18/5/2015 khi được đưa vào bờ sau nhiều ngày lênh đênh trên biển. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/3, Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tình hình nhân quyền Myanmar Yanghee Lee cho biết, quốc gia Đông Nam Á này có thể đang tìm cách trục xuất toàn bộ cộng đồng người Hồi giáo thiểu số Rohingya khỏi quê hương của họ.

Phát biểu trước Hội đồng nhân quyền (HRC) Liên hợp quốc, bà Yanghee Lee cũng kêu gọi thành lập một ủy ban điều tra độc lập về việc Myanmar trấn áp người Rohingya trong giai đoạn 2012-2014.

Quân đội Myanmar đã triển khai một đợt trấn áp ở phía Bắc bang Rakhine sau khi có 9 cảnh sát bị sát hại hôm 9/10/2016.

Các binh sỹ bị cáo buộc đã đốt hàng nghìn ngôi nhà của người Rohingya tại bang này.

Ước tính tới nay có khoảng 75.000 người Rohingya đã trốn chạy sang Bangladesh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục