LHQ nhất trí giải pháp hai nhà nước ở Trung Đông

Tại phiên họp ngày 11/5 về tình hình Trung Đông, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua một tuyên bố không ràng buộc tái khẳng định cam kết về một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Trung Đông trên cơ sở "giải pháp hai nhà nước".

Tại phiên họp ngày 11/5 về tình hình Trung Đông, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua một tuyên bố không ràng buộc tái khẳng định cam kết về một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Trung Đông trên cơ sở "giải pháp hai nhà nước".

Tuyên bố do Nga hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng này soạn thảo, nhắc lại lời kêu gọi của Hội đồng Bảo an về một "nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài ở Trung Đông, trên cơ sở viễn cảnh của một khu vực mà hai nhà nước dân chủ Israel và Palestine cùng tồn tại trong hòa bình với những đường biên giới bảo đảm và được công nhận".

Văn bản này cũng khuyến khích hành động của Nhóm Bộ tứ ngoại giao về Trung Đông (gồm EU, Nga, Liên hợp quốc và Mỹ) "ủng hộ các bên trong nỗ lực của họ nhằm đạt được một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài ở Trung Đông".

Tuyên bố cũng thúc giục "tất cả các nước và các tổ chức quốc tế ủng hộ Chính quyền Palestine, chính quyền đã cam kết theo các nguyên tắc của Nhóm Bộ tứ và Sáng kiến hòa bình Arập"

Lộ trình Trung Đông do Nhóm Bộ tứ soạn thảo kêu gọi sự cùng tồn tại hòa bình giữa Israel và một nhà nước Palestine độc lập, kêu gọi ngừng hoạt động xây dựng khu định cư Do Thái trong các vùng lãnh thổ Palestine cũng như chấm dứt các cuộc tấn công của người Palestine chống Israel. Tuy nhiên, kế hoạch này đạt được rất ít tiến triển kể từ khi được soạn thảo năm 2003.

Phát biểu tại phiên họp trên, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh cần phải thúc đẩy hơn nữa tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine và cảnh báo rằng tình hình hiện nay có thể xấu đi nếu không có những nỗ lực mới từ hai phía và từ cộng đồng quốc tế.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tình hình thực tế tại dải Gaza, sự chia rẽ trong nội bộ người dân Palestine và những căng thẳng giữa Israel và Phong trào Hamas.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon cũng kêu gọi các bên phải tôn trọng các thỏa thuận và cam kết đã có, và nỗ lực hơn nữa nhằm có một giải pháp cho hai quốc gia./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục