LHQ: Nội chiến ở Cote d’Ivoire có nguy cơ tái diễn

LHQ đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ tái diễn nội chiến ở Cote d’Ivoire, kêu gọi các bên "hết sức kiềm chế" để ngăn chặn nguy cơ này.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 3/3 đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ tái diễn nội chiến ở Cote d’Ivoire, kêu gọi các bên "hết sức kiềm chế" để ngăn chặn nguy cơ này và giải quyết bất đồng một cách hòa bình.

Trong tuyên bố đưa ra sau các cuộc thảo luận kín, Hội đồng Bảo an nêu rõ "các nước thành viên quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực leo thang gần đây ở Cote d’Ivoire, đặc biệt ở thành phố Abidjan, sau khi có tin xảy ra nhiều vụ tấn công nhằm vào dân thường."

Hội đồng Bảo an cũng hối thúc phái bộ Liên hợp quốc tại Cote d’Ivoire sử dụng mọi biện pháp cần thiết để thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là để bảo vệ dân thường.

Phát biểu trước báo giới cùng ngày, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình, ông Alain Le Roy cũng nhấn mạnh "tình hình ở Cote d’Ivoire đang xấu đi rõ rệt và đang ở bên bờ vực nội chiến."

Cote d’Ivoire rơi vào vòng xoáy bạo lực kể từ sau cuộc bầu cử ngày 28/11/2010 - vốn được kỳ vọng sẽ hàn gắn quốc gia Tây Phi này sau cuộc nội chiến năm 2003-2004.

Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo khẳng định ông tái đắc cử, trong khi đối thủ tranh cử là ông Alassanne Ouattara cũng tuyên bố thắng cử và được quốc tế công nhận.

Giao tranh xảy ra giữa các lực lượng ủng hộ ông Gbagbo và ông Ouattara từ sau bầu cử đã làm hơn 300 người thiệt mạng. Mới đây nhất, nguồn tin từ Abidjan cho biết hàng nghìn phụ nữ đã xuống đường biểu tình phản đối ông Gbagbo ngày 3/3 và ít nhất 6 người biểu tình đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh ủng hộ tổng thống mãn nhiệm.

Liên minh châu Phi (AU) đang tăng cường nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Cote d’Ivoire. Các tổng thống của 5 nước châu Phi gồm Burkina Faso, Cộng hòa Chad, Mauritania, Cộng hòa Nam Phi và Tanzania, do AU chỉ định đang thảo luận về một giải pháp "ràng buộc".

Dự kiến các nhà lãnh đạo khu vực này sẽ nhóm họp tại thủ đô của Mauritania từ hôm nay 4/3 và có thể đến Abidjan để đưa ra đề xuất với hai bên đối địch ở Cote d’Ivoire./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục