LHQ: Ông Jens Wandel được bổ nhiệm làm cố vấn đặc biệt về cải cách

Tổng Thư ký Liên hợp quốc ngày 31/7 đã bổ nhiệm ông Jens Wandel làm cố vấn đặc biệt về cải cách, là người đứng đầu bộ phận điều phối vấn đề cải cách mới được Tổng Thư ký thành lập.
LHQ: Ông Jens Wandel được bổ nhiệm làm cố vấn đặc biệt về cải cách ảnh 1Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 31/7 đã bổ nhiệm ông Jens Wandel làm cố vấn đặc biệt về cải cách.

Cố vấn đặc biệt về cải cách là người đứng đầu bộ phận điều phối vấn đề cải cách mới được Tổng Thư ký Guterres thành lập.

Bộ phận này có trách nhiệm đảm bảo sự phối hợp chung trong việc cải cách của Liên hợp quốc ở 3 lĩnh vực là phát triển bền vững, hòa bình-an ninh và quản lý.

Bộ phận này được đặt dưới sự lãnh đạo chung của Phó Tổng thư ký và Chánh Văn phòng.

Ông Wandel đã có nhiều năm làm việc cho Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

Ông từng làm việc ở nhiều bộ phận có chức năng tập trung vào các sáng kiến đổi mới cũng như đảm nhận các vị trí lãnh đạo ở cấp quốc gia như Điều phối viên thường trực Liên hợp quốc và Đại diện thường trực UNDP tại Turkmenistan, Phó Đại diện thường trực UNDP tại Kyrgyzstan.

Do đó, ông được đánh giá là người có kiến thức cả trong xây dựng chương trình và hoạt động thực tiễn của UNDP và Liên hợp quốc.

Ông Wandel sinh năm 1962, người Đan Mạch và đã từng làm việc tại Việt Nam với vai trò là trợ lý cho Đại diện thường trực UNDP./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục