LHQ phản đối Israel xâm phạm không phận Lebanon

Liên hợp quốc đã kháng nghị với Israel về việc tần suất các chuyến bay của Israel vi phạm không phận Lebanon tăng lên trong tuần qua.
Ngày 7/5, phát ngôn viên của Liên hợp quốc Martin Nesirky cho biết Liên hợp quốc đã kêu gọi Israel ngừng các chuyến bay tuần tra quân sự trên bầu trời Lebanon, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau các vụ không kích của máy bay chiến đấu Israel nhằm vào các mục tiêu tại Syria.

Theo phát ngôn viên Nesirky, Lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) đã ghi nhận tần suất các chuyến bay của Israel vi phạm không phận Lebanon tăng lên trong tuần qua và UNIFIL đã kháng nghị với Bộ Quốc phòng Israel về việc này.

Ông Nesirky nhấn mạnh các chuyến bay này là "hành động xâm phạm chủ quyền Lebanon và Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc" - văn kiện được ban hành tháng 8/2006 nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở miền Nam Lebanon.

[Lebanon kiện lên HĐBA vì máy bay Israel xâm phạm]

Cùng ngày, trong cuộc gặp các đại sứ của năm nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về Lebanon Derek Plumbly, Thủ tướng lâm thời Lebanon Najib Miqati đã lên án việc Israel sử dụng không phận nước này để tiến hành không kích Syria, đồng thời nhấn mạnh Beirut không chấp nhận bị lôi kéo vào cuộc khủng hoảng tại Syria.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh Israel mới đây thực hiện các cuộc không kích các cơ sở của quân đội Syria ở gần thủ đô Damascus trong hai ngày 3 và 5/5, nhằm phá hủy các tên lửa mà Israel cho rằng sẽ được chuyển tới phong trào Hezbollah tại Lebanon.

Phía Syria cho đây là sự "tuyên chiến," đồng thời cảnh báo nhà nước Do thái sẽ phải gánh chịu hậu quả của hành động này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục