LHQ phát động giảm trẻ chết vì tiêu chảy, viêm phổi

Liên hợp quốc đã phát động chiến dịch hướng tới xóa bỏ tình trạng tử vong ở trẻ em mắc bệnh tiêu chảy và viêm phổi vào năm 2035.
Liên hợp quốc ngày 12/4 đã phát động chiến dịch hướng tới mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn tình trạng tử vong ở những trẻ em mắc bệnh tiêu chảy và viêm phổi vào năm 2035.

Đây là nỗ lực nhằm cứu sống khoảng 2 triệu trẻ em trên thế giới mỗi năm trước hai căn bệnh được xem là "những kẻ sát nhân thầm lặng" này.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kế hoạch hành động 10 năm với chi phí ước tính 6 tỷ USD, chủ yếu tập trung vào những biện pháp cải thiện hệ thống vệ sinh và cung cấp các loại vắcxin mới, hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả cao trong phòng và điều trị triệt để hai căn bệnh nguy hiểm trên ở những trẻ em dưới 5 tuổi.

Mục tiêu chính của Liên hợp quốc đặt ra là đến năm 2025, tỷ lệ tử vong ở trẻ mắc bệnh viêm phổi và tiêu chảy sẽ giảm xuống dưới 4 trường hợp/1.000 ca sinh (thấp hơn nhiều so với 20 trường hợp ở thời điểm hiện tại), và sẽ xóa sổ hoàn toàn tình trạng tử vong vào năm 2035.

Các tổ chức của Liên hợp quốc sẽ thúc đẩy chính phủ các nước và các tổ chức khác trên thế giới tăng cường áp dụng các biện pháp có chi phí thấp nhưng hiệu quả cao để phòng chống hai căn bệnh này.

Theo đánh giá của các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu khiến tỉ lệ tử vong ở những trẻ em mắc hai căn bệnh trên tăng cao là do tình trạng nghèo đói, dẫn tới trẻ em không được tiếp cận nguồn nước sạch, cùng với môi trường vệ sinh kém.

Ngoài ra, việc cung cấp các dịch vụ y tế tới người bệnh bị gián đoạn và hầu hết những nơi có nguy cơ bệnh cao nhất lại không nhận được hỗ trợ y tế và không được quan tâm đúng mức. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu tới năm 2025 giảm 75% các ca biến chứng nặng, cũng như giảm 40% số ca bệnh lâm vào tình trạng nguy kịch do hai căn bệnh này, so với số liệu của năm 2010.

Liên hợp quốc cho biết để đạt được mục tiêu đề ra, 90% trẻ em trên thế giới phải được tiếp cận với thuốc kháng sinh điều trị viêm phổi và dung dịch nước muối Hyđrát hóa trị tiêu chảy, tăng so với tỉ lệ tương ứng lần lượt là 31% và 35% như hiện tại.

Theo số liệu điều tra từ WHO và UNICEF, bệnh tiêu chảy và viêm phổi hiện là những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em, chiếm 29% số ca tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi trên thế giới, phần lớn thuộc những khu vực nghèo đói ở Nam Á và châu Phi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục