LHQ: Số người chết vì bão Haiyan ở Philippines còn tăng

Ngày 11/11, Liên hợp quốc cảnh báo rằ ng con số người thiệt mạng do siêu bão Haiyan ở Philippines có thể tăng nhanh.

Ngày 11/11, Liên hợp quốc cảnh báo rằ ng con số người thiệt mạng do siêu bão Haiyan ở Philippines có thể tăng nhanh, và xác nhận rằng có thể 10.000 đã chết chỉ riêng tại thành phố Tacloban bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Một quan chức phụ trách nhân đạo hàng đầu của LHQ cho rằng "tình hình tồi tệ nhất" trong việc kiểm đếm xác chết còn chưa tới, đồng thời nêu lên nhu cầu cấp bách về nước sạch và lương thực cho những người sống sót sau thiên tai kinh hoàng này.
 
John Ging, giám đốc hoạt động nhân đạo của LHQ, cho biết 660.000 người đã bị mất nhà cửa do bão Haiyan và LHQ sẽ kêu gọi quốc tế đóng góp nhiều viện trợ cho các nạn nhân trong ngày 12/11.
 
"Mức độ tàn phá vô cùng kinh khủng nên đòi hỏi phải huy động sự hỗ trợ to lớn," ông Ging nói và ca ngợi phản ứng của chính phủ Philippines với trận bão cho tới nay là "vô cùng ấn tượng."
 
Valerie Amos, quan chức phụ trách hoạt động nhân đạo của LHQ, nói trong một tuyên bố rằng "các quan chức địa phương đưa ra ước tính chính thức rằng khoảng 10.000 người đã bị thiệt mạng chỉ riêng tại một thành phố." Người phát ngôn của bà xác nhận rằng quan chức này đề cập tới Tacloban, thành phố bị tàn phá nghiêm trọng.
 
"Xác chết la liệt ở nhiều nơi," Ging phát biểu tại cuộc họp báo ở trụ sở LHQ, đồng thời xác nhận rằng "hơn 10.000 người đã tử vong."
 
Bà Amos đang tới Manila để điều hành một chiến dịch cứu trợ hỗn hợp của các tổ chức tư nhân cùng với LHQ, cho tới nay đã cấp 25 triệu USD viện trợ khẩn cấp cho Philippines.
 
Khi được hỏi về tổng số người thiệt mạng do bão Haiyan, Ging cho biết thêm: "Chúng tôi nghĩ con số sẽ còn tồi tệ hơn. Vì chúng tôi bắt đầu đến được nhiều nơi, chúng tôi thấy được thảm kịch và thấy có nhiều người bị thiệt mạng trong cơn bão này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục