LHQ: Syria chưa giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến vũ khí hóa học

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho hay Chính phủ Syria đã phần nào giải đáp một số câu hỏi mà Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học nêu ra, song "đáng tiếc là còn những câu hỏi khác vẫn chưa được giải đáp."
LHQ: Syria chưa giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến vũ khí hóa học ảnh 1Cảnh đổ nát tại thị trấn Douma, Đông Ghouta, Syria ngày 16/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 4/5 cho biết việc Syria không giải đáp những câu hỏi của tổ chức kiểm soát vũ khí hóa học quốc tế về chương trình vũ khí hóa học của nước này "vẫn là nguyên nhân gây quan ngại sâu sắc."

Ông Guterres cho hay Chính phủ Syria đã phần nào giải đáp một số câu hỏi mà Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) nêu ra, song "đáng tiếc là còn những câu hỏi khác vẫn chưa được giải đáp."

[Các thanh sát viên hóa học của OPCW đã hoàn tất công việc tại Syria]

Trong bức thư được lưu hành hôm 4/5 đề cập tới báo cáo mới nhất của OPCW gửi lên Hội đồng Bảo an, ông Guterres cho biết những cáo buộc về việc sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma, ngoại ô thủ đô Damascus hôm 7/7 cho thấy rõ sự cần thiết phải có một cơ quan mới để xác định thủ phạm tiến hành vụ tấn công bằng vũ khí hóa học này. Theo Tổng thư ký, việc thiếu sự trừng phạt và trách nhiệm "đang làm leo thang cuộc xung đột."

Tháng 11 năm ngoái, Nga đã phủ quyết nghị quyết do phương Tây hậu thuẫn, theo đó gia hạn cơ quan phối hợp giữa Liên hợp quốc và OPCW để xác định thủ phạm tiến hành các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục