LHQ: Thành công của cuộc chiến chống Ebola "trong tầm tay"

Tân phụ trách Sứ mệnh ứng phó khẩn cấp với dịch Ebola của Liên hợp quốc (UNMEER) nhận định thành công của cuộc chiến chống Ebola đang ở trong tầm tay.
LHQ: Thành công của cuộc chiến chống Ebola "trong tầm tay" ảnh 1Tân phụ trách Sứ mệnh ứng phó khẩn cấp với dịch Ebola của Liên hợp quốc Ismail Ould Cheikh Ahmed. (Ảnh: AFP)

Phát biểu tại Ghana ngày 3/1, tân phụ trách Sứ mệnh ứng phó khẩn cấp với dịch Ebola của Liên hợp quốc (UNMEER), ông Ismail Ould Cheikh Ahmed đã nhận định chấm dứt sự bùng phát của virus chết người Ebola là nhiệm vụ khó khăn nhưng thành công của cuộc chiến này đang ở trong tầm tay.

Ông Ahmed đánh giá: "Đây là cuộc khủng hoảng toàn cầu và chắc chắn rằng ở phía trước chúng ta có một khoảng thời gian khó khăn để đương đầu với thử thách này, tuy nhiên chúng ta có thể chiến thắng dịch bệnh."

Người đứng đầu UNMEER nhấn mạnh cuộc chiến ngăn chặn sự bùng phát của virus Ebola không có phương án B, mà chỉ có giải pháp là xóa bỏ loại virus này. Theo ông Ahmed, để có được thành công, công tác điều trị bệnh nhân Ebola phải được thực hiện tới cùng bởi một người còn nhiễm bệnh sẽ khiến nhiều người khác mắc bệnh.

Ông Ismail Ould Cheikh Ahmed, người Mauritania, tới Ghana để nhậm chức người đứng đầu UNMEER thay cho người tiền nhiệm là ông Anthony Banbury. Tiếp đó, ông Ahmed sẽ tới thăm 3 nước Tây Phi nằm trong "tâm dịch" là Liberia, Sierra Leone và Guinea nhằm củng cố những ưu tiên mang tính chiến lược của cơ quan này, đồng thời kiểm tra biện pháp đối phó với dịch Ebola tại những quốc gia trên.

UNMEER có trụ sở tại thủ đô Accra của Ghana, là nơi định hướng các nỗ lực quốc tế trong cuộc chiến đối phó với dịch Ebola. Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cho đến nay có hơn 20.200 trường hợp lây nhiễm virus Ebola, trong đó gần 8.000 người đã thiệt mạng. Các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh chết người này gồm Sierra Leone, Liberia và Guinea./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục