LHQ thành lập Ủy ban điều tra nhân quyền ở Trung Phi

Ủy ban này có chức năng thu thập, điều tra khẩn cấp những thông tin về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Cộng hòa Trung Phi.
LHQ thành lập Ủy ban điều tra nhân quyền ở Trung Phi ảnh 1Các tay súng nổi dậy Seleka gác tại Bangassou, Cộng hòa Trung Phi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã chỉ định các thành viên của Ủy ban quốc tế Điều tra tình trạng vi phạm nhân quyền ở Cộng hòa Trung Phi.

Theo quyết định, ủy ban trên sẽ do luật sư người Cameroon, Bernard Acho, hiện là Phó Chánh Tòa Hình sự quốc tế về Rwanda, đứng đầu. Cựu Ngoại trưởng Mexico Jorge Castañeda, nữ luật sư về quyền con người của Moritani, Fatimata M’Baye sẽ tham gia ủy ban này.

Quyết định trên được đưa ra theo một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, theo đó ủy ban vừa thành lập có chức năng thu thập và điều tra khẩn cấp những thông tin về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Cộng hòa Trung Phi kể từ ngày 1/1/2013.

Ủy ban này sau đó sẽ đưa ra danh sách những nhân vật bị buộc tội vi phạm quyền con người để chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo kế hoạch, sắp tới các thành viên của ủy ban này sẽ có cuộc làm việc với Tổng Thư ký Ban Ki-moon tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York trước khi lên đường tới thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi.

Cộng hòa Trung Phi rơi vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng kể từ khi Tổng thống Francois Bozize bị lực lượng nổi dậy Seleka lật đổ hồi tháng Ba năm ngoái và ông Djotadia lên làm Tổng thống lâm thời.

Mặc dù đã chính thức giải tán quân nổi dậy, song ông Djotadia vẫn không thể ngăn chặn các vụ bạo loạn do nhóm này gây ra. Gần 1 triệu người, tương đương 1/5 dân số, đã phải đi lánh nạn.

Tính riêng trong tháng 12 vừa qua, bạo lực đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục