LHQ: Thế giới có 21 triệu người đang phải làm nô lệ

Theo Liên hợp quốc, thế giới hiện vẫn có tới 21 triệu phụ nữ, đàn ông và trẻ em đang phải làm nô lệ, trong đó phụ nữ chiếm hơn 50%.

Mặc dù đã có những tiến triển quan trọng trong năm qua, với những đạo luật mạnh mẽ hơn và sự phối hợp quy mô hơn của nhiều quốc gia trong xóa bỏ chế độ nô lệ, song thế giới hiện vẫn có tới 21 triệu phụ nữ, đàn ông và trẻ em đang phải làm nô lệ, trong đó phụ nữ chiếm hơn 50%.

Nhân Ngày Quốc tế xóa bỏ chế độ nô lệ 2/12, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cần phải tăng cường phối hợp hành động để xóa bỏ chế độ nô lệ tàn ác dưới mọi hình thức trong thời đại ngày nay.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh điều sống còn là thế giới phải coi trọng đặc biệt đối với việc chấm dứt chế độ nô lệ thời hiện đại cũng như các hình thức nô lệ mà các nhóm người nghèo nhất, bị tách biệt ra khỏi xã hội đang phải gánh chịu.

Tổng Thư ký cũng thúc giục các quốc gia thành viên khẩn trương phê chuẩn Hiệp ước bổ sung về xóa bỏ nô lệ (SCAS) và tiếp tục đưa ra các đạo luật hiệu quả hơn cũng như có các hành động thực tế mạnh mẽ hơn.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc John Ashe cũng đưa ra thông điệp nhấn mạnh rằng ngày 2/12 hàng năm là một lời nhắc nhở đối với tất cả mọi người rằng chế độ nô lệ thời hiện đại là một sự vi phạm nghiêm trọng các quyền cơ bản của con người.

Theo ông John Ashe, phần lớn những người đang phải làm nô lệ là những người không được bảo vệ. Hàng năm có hàng trăm nghìn phụ nữ, trẻ em bị bắt cóc và bán qua biên giới. Nạn buôn người đã và đang là mối quan ngại lớn toàn cầu và có tác động tới tất cả các quốc gia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục