LHQ: Thiết lập vùng đệm ở Syria là "vấn đề hệ trọng"

Trong khi Liên hợp quốc cho rằng đề xuất vùng đệm ở Syria cần được cân nhắc thận trọng thì SNC lại muốn lập vùng cấm bay.
Ngày 30/8, Liên hợp quốc khẳng định những đề xuất thiết lập các khu vực an toàn ở Syria nhằm góp phần chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 17 tháng qua tại nước này đặt ra "những vấn đề hệ trọng" và cần được nghiên cứu cẩn thận.

Phát biểu khai mạc hội nghị của Hội đồng Bảo an (HĐBA) để bàn về tình hình nhân đạo ở Syria, Phó Tổng thư ký LHQ Jan Eliasson nêu rõ: "Những đề xuất đó đặt ra những vấn đề hệ trọng và đòi hỏi phải có sự cân nhắc nghiêm túc và cẩn thận".

Trước thềm hội nghị trên, Anh và Pháp đã cảnh báo Tổng thống Syria Bashar al-Assad rằng hành động quân sự nhằm thiết lập các vùng đệm cho dân thường bên trong Syria là một phương án.

Trong khi đó, trong một tuyên bố trước thềm hội nghị, Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) cũng hối thúc HĐBA áp đặt một vùng cấm bay và các hành lang nhân đạo để bảo vệ dân thường bị kéo vào cuộc xung đột ở Syria.

Tuyên bố nhấn mạnh: "SNC cho rằng nếu HĐBA không có những biện pháp nghiêm túc nhằm ngăn chặn các vụ thảm sát và tội ác của chế độ này thì HĐBA như vậy đã từ bỏ vai trò của mình là cơ quan gìn giữ hòa bình thế giới và bảo vệ người dân trước tội diệt chủng"./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục