LHQ thông qua 17 nghị quyết về chống khủng bố

Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua 17 nghị quyết về chống khủng bố, trong đó nhấn mạnh việc hoàn thiện chiến lược toàn cầu.
Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 16/12, đã thông qua 17 nghị quyết về chống khủng bố và thực hiện luật pháp quốc tế; trong đó nhấn mạnh nhu cầu tiếp tục hoàn thiện chiến lược chống khủng bố trên toàn cầu.

Đại hội đồng Liên hợp quốc khẳng định tầm quan trọng của một nền pháp trị và nhu cầu tăng cường ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với các nước trong việc tôn trọng và thực thi luật pháp cả trên bình diện quốc gia cũng như quốc tế.

Về hệ thống tư pháp 2 cấp của Liên hợp quốc, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua các quy chế về thủ tục pháp lý của Tòa giải quyết tranh chấp và Tòa Phúc thẩm của Liên hợp quốc cũng như trách nhiệm hình sự của các quan chức và chuyên gia của Liên hợp quốc trong khi thi hành công vụ.

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu các nước thành viên tham gia các hoạt động khu vực của Chương trình thuộc Liên hợp quốc trợ giúp việc giảng dạy, nghiên cứu, phổ biến và đánh giá Luật quốc tế.

Trong nghị quyết về luật thương mại quốc tế, Đại hội đồng Liên hợp quốc hoan nghênh việc tiếp tục sửa đổi và hoàn chỉnh các văn bản của Luật này trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, luật vận tải và gian lận thương mại.

Đại hội đồng Liên hợp quốc cũng thông qua văn bản hướng dẫn thực tế về hợp tác giải quyết tình trạng vỡ nợ xuyên biên giới. Trong nghị quyết về luật quốc tế, Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi các nước thành viên đóng góp ý kiến vào các vấn đề như trách nhiệm của các tổ chức quốc tế, chia sẻ các nguồn tài nguyên thiên nhiên…

Đại hội đồng Liên hợp quốc còn trao quy chế quan sát viên cho Ủy ban tìm hiểu sự thật nhân đạo quốc tế, Quỹ toàn cầu chống HIV/AIDS, lao phổi và sốt rét, hội nghị quốc tế về khu vực Hồ Lớn châu Phi và Đại hội đồng nghị viện khu vực Địa Trung Hải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục