LHQ thông qua một nghị quyết về ủng hộ Myanmar

LHQ bày tỏ ủng hộ những bước đi cải cách của Myanamar trong năm qua, đồng thời thể hiện quan ngại về xung đột sắc tộc tại nước này.
Ủy ban Nhân quyền của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 26/11 đã thông qua một nghị quyết về Myanamar, trong đó bày tỏ ủng hộ những bước đi cải cách của nước này trong năm qua, đồng thời thể hiện quan ngại về các xung đột sắc tộc tại quốc gia Đông Nam Á này.

Nghị quyết hoan nghênh các diễn biến tích cực trong công cuộc cải cách tại Myanamar, trong đó có việc chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử quốc hội vào tháng Tư tới, ân xá tù nhân, ký một số thỏa thuận hòa bình sơ bộ với 10 nhóm vũ trang sắc tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, nghị quyết cũng bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước tình trạng xung đột vũ trang tiếp diễn tại bang Kachin và các vụ bùng phát bạo lực mới đây giữa các cộng đồng tín đồ Phật giáo và Hồi giáo ở bang Rakhine, miền Tây Myanamar.

Xung đột tại Myanamar đã làm hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người phải đi lánh nạn.

Về phần mình, đại diện Myanamar tại ủy ban trên cho biết nước này hoàn toàn nhận thức được những thách thức còn tồn đọng cần phải được giải quyết./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục