LHQ thông qua nghị quyết điều tra sử dụng vũ khí hóa học ở Syria

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết lập ủy ban điều tra đối tượng gây ra cuộc tấn công bằng khí Clo trong xung đột ở Syria.
LHQ thông qua nghị quyết điều tra sử dụng vũ khí hóa học ở Syria ảnh 1Các thanh sát viên của tổ chức OPCW kiểm tra tại một địa điểm chứa vũ khí hóa học của Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Tân hoa xã và Sputnik, ngày 7/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết nhằm thiết lập một ủy ban để xác định những đối tượng gây ra các cuộc tấn công bằng khí độc chết người (khí Clo) trong cuộc xung đột tại Syria.

Nghị quyết trên của Hội đồng Bảo an nêu rõ "không bên nào tại Syria được phép sử dụng, sản xuất, phát triển, mua sắm, tàng trữ hay chuyển giao các vũ khí hóa học."

Nghị quyết này của Hội đồng Bảo an là một hành động quan trọng trong vấn đề sử dụng vũ khí hóa học tại Syria kể từ khi chính quyền của tổng thống Bashar al-Assad tham gia Công ước về vũ khí hóa học năm 2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục