Trừng phạt khủng bố

LHQ thông qua nghị quyết mới trừng phạt khủng bố

Ngày 17/12, LHQ đã thông qua nghị quyết mới nhằm đảm bảo hiệu quả các biện pháp trừng phạt cá nhân, tổ chức liên quan đến khủng bố.
Ngày 17/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết mới nhằm đảm bảo các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm vào đúng các cá nhân, công ty và tổ chức liên quan đến các tổ chức khủng bố như Al-Qeada và Taliban.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhấn mạnh Liên hợp quốc và các nước thành viên cần tăng cường các biện pháp trừng phạt hiện nay.

Bên cạnh đó, Liên hợp quốc cũng đảm bảo sự khách quan của danh sách các cá nhân, công ty, tổ chức bị trừng phạt cũng như bảo vệ các quyền của họ được khiếu nại và biện hộ để được loại khỏi danh sách sau khi chứng minh họ không thuộc đối tượng của các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc.

Nghị quyết nêu rõ rằng để đảm bảo sự minh bạch và khách quan trong việc lập danh sách và thực hiện các biện pháp trừng phạt, Tổng Thư ký Liên hợp quốc sẽ bổ nhiệm các quan chức thanh tra giám sát khách quan và độc lập các công việc này, thanh tra các khiếu nại của những thực thể bị áp đặt trừng phạt để các thực thể này được loại khỏi danh sách trừng phạt nếu được xác định không liên quan đến các tổ chức khủng bố Al Qeada và Taliban.

Các quan chức thanh tra đồng thời giúp các cơ quan cảnh sát, các cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan, các thể chế tài chính quốc tế và quốc gia thực hiện đúng và nghiêm minh các biện pháp trừng phạt như cấm vận vũ khí, phong tỏa tài sản, cấm di chuyển…

Đại sứ Áo tại Liên hợp quốc Thomas Mayr-Harting, chủ tịch Ủy ban giám sát trừng phạt Al-Qeada và Taliban, cho biết đã có 30 cá nhân và các thực thể khác ở Mỹ, châu Âu, Thổ Nhĩ Kỹ và Pakistan phản đối việc đưa họ vào danh sách trừng phạt vì họ vô tội và có khoảng 30-40 người vẫn có tên trong danh sách trừng phạt mặc dù được cho là đã chết.

Ông nhấn mạnh ủy ban trên đang xem xét lại để đảm bảo danh sách các thực thể bị trừng phạt "vẫn được cập nhật và phản ánh chính xác mối đe dọa hiện tồn tại".

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt trừng phạt Taliban và Al-Qeada từ năm 1999. Hiện Ủy ban giám sát trừng phạt đang xem xét 488 cá nhân và thực thể để hoàn tất danh sách trừng phạt vào ngày 30/6/2010.

Danh sách này sẽ được xem xét lại và bổ sung 3 năm một lần, đồng thời được xem xét đặc biệt hàng năm để loại các cá nhân hoặc thực thể không còn phù hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục