LHQ thông qua nghị quyết về nhân quyền ở Triều Tiên

Ủy ban nhân quyền Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết về tình hình nhân quyền ở Triều Tiên năm thứ chín liên tiếp.

Theo hãng tin Kyodo, ngày 19/11, ủy ban nhân quyền Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết về tình hình nhân quyền ở Triều Tiên năm thứ chín liên tiếp, trong đó hối thúc Bình Nhưỡng giải quyết vấn đề bắt cóc công dân Nhật Bản trước đây và các công dân nước ngoài khác cũng như xử lý hàng loạt vụ vi phạm khác.

Nghị quyết này do Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) đứng đầu đã được nhất trí thông qua mà không cần bỏ phiếu trong năm thứ hai liên tiếp.

Nghị quyết đã kêu gọi Bình Nhưỡng "khẩn trương giải quyết những vấn đề này thông qua các kênh hiện hành" để đảm bảo "hồi hương ngay lập tức các nạn nhân bị bắt cóc," đồng thời bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về "tình hình nhân đạo bấp bênh" ở Triều Tiên.

Tuy nhiên, một nhóm nước - trong đó có Nga, Cuba, Venezuela và Trung Quốc - sau đó tuyên bố họ không tán thành kết quả này, đồng thời bày tỏ bất bình với những nghị quyết nhằm vào một nước cụ thể.

Dự kiến, bản nghị quyết này sẽ được đưa ra thảo luận tại phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 12 tới để bỏ phiếu thông qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục