LHQ thông qua sáu nghị quyết về Trung Đông

Với đa số phiếu áp đảo, Đại Hội đồng Liên hợp quốc ngày 26/11 đã thông qua 6 nghị quyết nhằm thúc đẩy các quyền dành cho người Palestine và hạn chế hành động của Israel ở Jerusalem cũng như cao nguyên Golan.

Với đa số phiếu áp đảo, Đại Hội đồng Liên hợp quốc ngày 26/11 đã thông qua 6 nghị quyết nhằm thúc đẩy các quyền dành cho người Palestine và hạn chế hành động của Israel ở Jerusalem cũng như cao nguyên Golan.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau hai ngày tranh luận căng thẳng tại Đại hội đồng Liên hợp quốc về cuộc xung đột dai dẳng ở Trung Đông và tình cảnh khó khăn hiện nay của người dân Palestine.

Ba nghị quyết đầu tiên liên quan trực tiếp đến các nhu cầu chính đáng của người Palestine, ủng hộ hoạt động của Ủy ban thực thi các quyền không thể tước đoạt của người Palestine cũng như những nỗ lực của Ban Thư ký Liên hợp quốc nhằm nâng cao nhận thức về những khó khăn của người Palestine thông qua các cuộc hội thảo, chương trình đào tạo và nhiều hoạt động khác.

Nghị quyết thứ tư xác nhận tính bất hợp pháp trong các hành động của Israel thay đổi hiện trạng của Jerusalem.

Hai nghị quyết cuối cùng về Trung Đông đã bày tỏ sự thất vọng của Đậi hội đồng Liên hợp quốc đối với các động thái nhằm kiểm soát Jerusalem của Israel, cũng như các hành động chiếm đóng bất hợp pháp của Israel tại cao nguyên Golan mà Israel đã chiếm đóng trái phép của Syria kể từ năm 1967.

Ngoài 6 nghị quyết trên, Đậi hội đồng Liên hợp quốc cũng đã thông qua một số nghị quyết khác, như thúc đẩy hành động ngay lập tức chống tình trạng biến đổi khí hậu, yêu cầu các quốc gia thành viên cân nhắc những vấn đề y tế khi định hướng chính sách ngoại giao và nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ liên quan đến vấn đề y tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục