8 nghị quyết về nhân đạo

LHQ thông qua tám nghị quyết về vấn đề nhân đạo

Liên hợp quốc thông qua tám nghị quyết về các vấn đề quyền trẻ em, chống tội phạm và ma túy quốc tế, chống phân biệt chủng tộc...
Kết thúc các công việc khóa 65, ngày 24/11, Ủy ban Xã hội, Nhân đạo và Văn hóa của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 65 đã thông qua tám nghị quyết về các vấn đề quyền trẻ em, chống tội phạm và ma túy quốc tế, chống phân biệt chủng tộc, phỉ báng tôn giáo, người tị nạn châu Phi, vấn đề lính đánh thuê...

Với việc thông qua tám nghị quyết mới này, số nghị quyết được Ủy ban Xã hội, Nhân đạo và Văn hóa của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 65 thông qua đã lên tới 58 nghị quyết tập trung vào các vấn đề quyền con người, ngăn ngừa tội phạm, phụ nữ, phát triển xã hội, quyền tự quyết và chống phân biệt chủng tộc.

Trong Nghị quyết về các nỗ lực toàn cầu nhằm loại trừ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa sắc tộc, bài ngoại, bất khoan dung và thực hiện toàn diện Tuyên bố và Chương trình hành động Durban về chống phân biệt chủng tộc, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 65 đã quyết định tổ chức Hội nghị những người đứng đầu Nhà nước và chính phủ các nước thành viên Liên hợp quốc vào năm 2011 trong thời gian diễn ra cuộc thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 66 vào năm 2011 để kỷ niệm 10 năm thông qua các văn kiện này ở Durban năm 2001.

Trong Nghị quyết về sử dụng lính đánh thuê như là phương tiện vi phạm quyền con người và ngăn chặn thực hiện quyền tự quyết, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 65 khuyến khích các nước thành viên đóng góp vào dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhằm xây dựng một công cụ pháp lý quốc tế mới điều chỉnh các công ty an ninh và quân sự tư nhân.

Trong Nghị quyết về chống báng bổ tôn giáo, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 65 lưu ý với sự lo ngại sâu sắc về chiến dịch kích động hằn thù và phỉ báng các tôn giáo đang gia tăng trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục