LHQ tiến hành cứu trợ nhân đạo trên toàn cầu

Các cơ quan của tổ chức Liên hợp quốc đang triển khai nhiều hoạt động cứu trợ khẩn cấp các thảm họa nhân đạo trên toàn cầu.
Các cơ quan của tổ chức Liên hợp quốc đang triển khai nhiều hoạt động cứu trợ khẩn cấp các thảm họa nhân đạo trên toàn cầu.

Cao ủy tị nạn Liên hợp quốc (UNHCR) đang khẩn cấp chuyển lều bạt, lương thực, thuốc men và các tiện nghi vệ sinh cho gần 30.000 người Angola không có nơi ở và lương thực sau khi bị trục xuất khỏi Cộng hòa Dân chủ Congo.

Những người này đang phải tạm trú trong các trại tị nạn quá đông đúc ở miền Nam Angola và tính mạng của họ đang bị đe dọa bởi các dịch bệnh liên quan vệ sinh.

Tại Pakistan, xung đột giữa quân chính phủ và phiến quân Taliban đã đẩy hơn 80.000 người phải chạy khỏi khu vực Nam Waziristan.

Việc trợ giúp nhân đạo cho số người này vẫn là thách thức lớn đối với các cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc do xung đột và an ninh bất ổn. Hơn 2 triệu người Pakistan đã phải rời bỏ quê hương chạy trốn xung đột từ đầu năm đến nay.

Đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) kêu gọi trợ giúp khẩn cấp cho trẻ em Yemen tại các khu vực xung đột ở miền Bắc nước này, đồng thời báo động thế giới về tình cảnh của trẻ em Palestine ở Dải Gaza, 9 tháng sau cuộc chiến giữa phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine và quân đội Israel làm hơn 1.400 người thiệt mạng, trong đó có 350 trẻ em, 5.000 người bị thương trong đó có 1.600 trẻ em.

Các đại sứ thiện chí kêu gọi cộng đồng quốc tế đảm bảo trẻ em Palestine cũng có quyền sống như những trẻ em khác trên thế giới. Tại dải Gaza, cứ 10 gia đình Palestine thì có tới 8 gia đình phải sống nhờ vào lương thực cứu trợ.

Chương trình Lương thực thế giới (WFP) và Văn phòng Liên hợp quốc phối hợp các hoạt động nhân đạo (OCHA) cũng đang tiến hành các hoạt động cứu trợ các nạn nhân bị thiên tai lũ lụt và động đất ở  Philippines và Indonesia.

Liên hợp quốc đã kêu gọi đóng góp 74 triệu USD để cứu giúp 1 triệu nạn nhân của các trận bão mới đây ở Philippine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục