LHQ tiết lộ chủ đề đàm phán của các bên tham chiến tại Yemen

Các cuộc đàm phán giữa các bên tham chiến ở Yemen vào tháng 9 tới sẽ tập trung vào thỏa thuận chuyển giao quyền kiểm soát và giải giáp vũ khí.
LHQ tiết lộ chủ đề đàm phán của các bên tham chiến tại Yemen ảnh 1Vụ phóng tên lửa của do phiến quân Houthi tại Yemen tiến hành nhằm vào Saudi Arabia ngày 25/3. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 11/8, truyền thông Trung Đông dẫn tuyên bố của Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Yemen Martin Griffiths cho biết các cuộc đàm phán giữa các bên tham chiến ở Yemen vào tháng 9 tới sẽ tập trung vào thỏa thuận chuyển giao quyền kiểm soát và giải giáp vũ khí.

Báo Asharq Al-Awsat dẫn phát biểu của ông Griffiths nêu rõ: “Trước hết, chúng tôi đang cố gắng để đạt được một thỏa thuận giữa chính phủ Yemen và lực lượng Houthi về nhiều vấn đề cốt yếu nhằm chấm dứt chiến tranh và hướng tới thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc với sự tham gia của tất cả các bên.”

[Liên quân Arab điều tra vụ tấn công xe buýt chở trẻ em ở Yemen]

Ông Griffiths đang cố gắng thương lượng với các bên liên quan để hướng tới việc chấp dứt cuộc xung đột kéo dài 3 năm qua, khiến hơn 10.000 người thiệt mạng ở quốc gia Trung Đông này.

Trước đó ngày 2/8, ông Griffiths đã báo cáo Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng luôn “có sẵn” giải pháp chính trị nhằm chấm dứt xung đột tại Yemen và các bên đối địch tại quốc gia Trung Đông này sẽ được mời tham gia các cuộc đàm phán, dự kiến diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 6/9 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục