LHQ tổ chức hội nghị bàn về khủng hoảng

Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 7/4 đã thông qua nghị quyết mời lãnh đạo 192 nước thành viên tham dự Hội nghị cấp cao bàn về cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, dự kiến tổ chức vào tháng 6 tới, trong bối cảnh kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu phục hồi.

Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 7/4 đã thông qua nghị quyết mời lãnh đạo 192 nước thành viên tham dự Hội nghị cấp cao bàn về cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, dự kiến tổ chức vào tháng 6 tới, trong bối cảnh kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu phục hồi.

Theo Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Miguel Brockmann, mục đích của việc tổ chức hội nghị này là nhằm đảm bảo tất cả các nước trên thế giới, không chỉ Nhóm các nền kinh tế phát triển và đang nổi (G-20), có cơ hội tham gia một cách công bằng và đầy đủ vào nỗ lực tìm kiếm những giải pháp đáp ứng nguyện vọng và mong mỏi của tất cả các nước lớn và nhỏ.

Dự kiến, hội nghị, dự kiến diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York từ ngày 1 - 3/6, sẽ tập trung thảo luận về cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu hiện nay cũng như ảnh hưởng của nó tới sự phát triển.

Hội nghị cũng sẽ bàn về vấn đề cải cách, tăng cường cấu trúc cũng như hệ thống của nền kinh tế, tài chính quốc tế.

Thông báo của Liên hợp quốc được đưa ra khi Hội nghị cấp cao G-20 bàn về vấn đề kinh tế thế giới vừa kết thúc tại Anh.

Tại hội nghị này, lãnh đạo các nước G-20 đã nhất trí dựng quỹ hơn 1.000 tỷ USD giải cứu kinh tế thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục