LHQ tôn vinh Mandela

LHQ tôn vinh cựu Tổng thống Nam Phi Mandela

Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 94 của Nelson Mandela, Liên hợp quốc đã tổ chức nhiều sự kiện để tôn vinh những đóng góp của ông.
Ngày 18/7, trong khi cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela tổ chức sinh nhật lần thứ 94 của mình một cách khiêm tốn tại quê nhà thì khắp nơi trên đất nước này diễn ra hàng loạt hoạt động thiết thực và cảm động dành cho vị lãnh tụ kính yêu.

Quốc hội Nam Phi đã ra tuyên bố ca ngợi công lao của nhà lãnh đạo phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid như "một người soi sáng niềm hy vọng trên thế giới," trong khi 12 triệu học sinh trên toàn quốc bắt đầu ngày học mới bằng bài đồng ca ngợi ca "người cha của dân tộc."

Đông đảo các tổ chức và cá nhân đã hưởng ứng phong trào do Liên hợp quốc phát động dành ít nhất 67 phút trong ngày để giúp đỡ những người khốn khó trong cộng đồng, như một hành động ghi nhận công lao to lớn mà vị lãnh tụ Nelson Mandela đã cống hiến cho đất nước trong suốt 67 năm của cuộc đời.

Nelson Mandela sinh ngày 18/7/1918 tại Nam Phi, là người lãnh đạo phong trào mặt trận giải phóng dân tộc từ thập kỷ 40 của thế kỷ trước. Sau 27 năm bị giam cầm, năm 1990, ông đã dẫn dắt đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) giành thắng lợi vẻ vang-đánh đổ chủ nghĩa Apartheid và tiến hành cuộc một cuộc tổng tuyển cử lịch sử, trong đó đa số người da đen Nam Phi lần đầu tiên được phép bỏ phiếu và ông trở thành vị Tổng thống da đen đầu tiên được bầu dân chủ của nước này.

Nelson Mandela được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 1993, cùng với Fredrick Willem de Klerk, Tổng thống cuối cùng của chế độ Apartheid, vì sự đóng góp của họ trong việc "xóa bỏ chế độ Apartheid một cách hòa bình, đặt nền tảng cho một đất nước Nam Phi dân chủ."

Năm 2009, Liên hợp quốc tuyên bố ngày 18/7 hàng năm là Ngày Quốc tế Nelson Mandela, coi đây là một hành động tôn vinh công lao to lớn của ông không chỉ đối với nhân dân Nam Phi mà đối với cả phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, chống đói nghèo, thúc đẩy hòa bình và hòa giải trên toàn thế giới.

Hàng năm vào ngày 18/7, Liên hợp quốc khuyến khích mỗi người trên thế giới dành 67 phút để giúp đỡ những người gặp khó khăn, bằng các việc làm tình nguyện tại các bệnh viện, dạy học cho trẻ em, cung cấp lương thực cho người nghèo hoặc tham gia bất cứ dịch vụ công ích nào. Phong trào này năm 2012 mang tên “Hãy hành động, cổ vũ sự thay đổi.”

Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 94 của Nelson Mandela, Liên hợp quốc đã tổ chức nhiều sự kiện trọng thể tại trụ sở ở New York cũng như khắp nơi trên toàn cầu để tôn vinh những đóng góp của ông.

Trong thông điệp nhân Ngày Quốc tế Nelson Mandela năm 2012, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nêu rõ rằng Nelson Mandela đã dành 67 năm trong cuộc đời để đem lại sự thay đổi cho nhân dân Nam Phi. Món quà của thế giới dành cho ông là phải nỗ lực thay đổi để thế giới ngày một tốt hơn.

Đại hội đồng Liên hợp quốc đã kỷ niệm Ngày Quốc tế Nelson Mandela năm nay với sự kiện “Xây dựng thế giới hoàn hảo-Tầm nhìn Nelson Mandela.”

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, Nassir Abdulaziz Al-Nasser, khẳng định Nelson Mandela là biểu tượng của văn hóa hòa bình. Di sản của Nelson Mandela đã khuyến khích Liên hợp quốc nỗ lực cải thiện bình đẳng xã hội và công lý, thúc đẩy hòa bình thông qua đối thoại và không bạo lực.

Thị trưởng thành phố New York, Michael Bloomberg, tuyên bố ngày 18/7/2012 là Ngày Nelson Mandela tại thành phố này. Ông cho biết người dân New York đang hành động noi gương Mandela và thành phố đã khởi động "sáng kiến Mandela đánh dấu Định hướng mới trong giáo dục, tri thức và thành tựu” tập trung vào vai trò của giáo dục.

Những lời chúc mừng sinh nhật được gửi đến từ các nhà lãnh đạo và các nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã tới thăm Nelson Mandela tại nhà riêng của ông ở làng Qunu, tỉnh Đông Cape. Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng gửi điện chúc mừng sinh nhật lần Nelson Mandela./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục