LHQ trao giải thưởng hàng năm về thoát mù chữ

Liên hợp quốc đã công bố giải thưởng năm 2010 cho 6 tổ chức thực hiện xuất sắc về dự án thoát mù chữ và trao quyền cho phụ nữ.
Ngày 28/7, Liên hợp quốc đã công bố giải thưởng năm 2010 cho 6 tổ chức thực hiện xuất sắc và nhiều đổi mới các dự án thúc đẩy thoát nạn mù chữ và trao quyền cho phụ nữ trên toàn cầu.

Các tổ chức nhận giải năm 2010 bao gồm Viện Đào tạo Giáo viên và Phát triển Trường học ở Hamburg, Đức với dự án xóa nạn mù chữ và hòa nhập xã hội mới cho các gia đình người di cư; Chương trình đổi mới giúp các trẻ em gái trở thành các nhà lãnh đạo cộng đồng ở Ai Cập; Ban Giám đốc chương trình đào tạo và giáo dục người trưởng thành ở Cape Verde với thành công trong việc giảm số người mù chữ ở nước này từ 60% xuống 20% từ năm 1974 đến 2005.

Trung tâm giáo dục phổ cập ở Nepal về thành tích xóa mù chữ trên toàn quốc; Liên minh nữ nông dân ở Malauy với dự án thúc đẩy quyền sở hữu đất của phụ nữ; Quỹ Đại học công giáo phía Bắc ở Colombia với chương trình sử dụng tri thức điện tử nâng cao tay nghề và các cơ hội việc làm cho người nghèo cũng được trao giải.
 
Liên hợp quốc nêu rõ Giải thưởng là sự công nhận những thành tựu xuất sắc và nhiều đổi mới thúc đẩy các nỗ lực xóa mù chữ và trao quyền cho phụ nữ trên toàn cầu.

Giải sẽ được trao tại trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ở Paris, Pháp vào Ngày quốc tế xóa mù chữ 8/9/2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục