LHQ: Trẻ em bị sử dụng làm lá chắn sống tại Syria

Liên hợp quốc đã cảnh báo rằng trẻ em đang bị sử dụng làm các mục tiêu bắn tỉa và lá chắn sống trong cuộc nội chiến ở Syria.
Theo AFP, trong một báo cáo đưa Mali vào danh sách đen các nước tuyển mộ trẻ em làm binh sỹ, Liên hợp quốc ngày 12/6 đã cảnh báo rằng trẻ em đang bị sử dụng làm các mục tiêu bắn tỉa và lá chắn sống trong cuộc nội chiến ở Syria.

Đặc phái viên của Liên hợp quốc phụ trách vấn đề trẻ em trong cuộc nối chiến Syria, Leila Zerrougui cho biết văn phòng của bà đã nhận được "những thông tin có kiểm chứng rằng trẻ em Syria đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các vụ oanh tạc bừa bãi, mục tiêu của các tay súng bắn tỉa, bị sử dụng làm lá chắn sống hoặc là nạn nhân của các cuộc tấn công khủng bố."

Bà Zerrougui nhấn mạnh rằng các bé trai khoảng 10 tuổi đang được sử dụng trong các nhóm vũ trang làm các chiến binh và phục dịch.

Trong báo cáo này, Tổng Thư ký Ban Ki-moon cũng khẳng định cuộc xung đột kéo dài suốt 26 tháng qua ở Syria đang gây tổn thất "không thể chấp nhận và không thể dung thứ" đối với trẻ em khi có tới hàng nghìn trẻ em tử vong ở quốc gia Trung Đông này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục