LHQ triệu tập họp khẩn về tình hình xung đột Israel-Liban

Ngày 28/1, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã triệu tập phiên họp khẩn để thảo luận các biện pháp tháo gỡ căng thẳng giữa Israel và Liban.
LHQ triệu tập họp khẩn về tình hình xung đột Israel-Liban ảnh 1Binh sỹ quân đội Liban. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 28/1, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã triệu tập phiên họp khẩn để thảo luận các biện pháp tháo gỡ căng thẳng giữa Israel và Liban sau khi bùng phát các cuộc đụng độ đẫm máu trên biên giới hai nước.

Trước đó, Pháp đã đề nghị triệu tập phiên họp khẩn này sau khi 2 binh sỹ Israel và một nhân viên gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc người Tây Ban Nha thiệt mạng trong vụ đọ súng giữa lực lượng Israel với các tay súng thuộc Phong trào Hồi giáo Hezbollah.

Phát biểu trước báo giới, Đại sứ Pháp tại Liên hợp quốc Francois Delattre nói: "Mục đích của chúng tôi là nhằm xoa dịu căng thẳng và ngăn ngừa leo thang tình hình."

Dự kiến, Pháp sẽ trình một dự thảo tuyên bố lên các thành viên trong Hội đồng Bảo an.

Trong khi đó, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Ron Prosor đã tuyên bố trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng Tel Aviv sẽ áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để phòng vệ.

Cùng ngày, Mỹ đã lên tiếng ủng hộ quyền phòng vệ hợp pháp của Israel và hối thúc các bên tôn trọng đường biên giới giữa Israel và Liban"

Theo AFP, ngày 28/1, một nhân viên người Tây Ban Nha thuộc Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại miền Nam Liban (UNIFIL) đã thiệt mạng tại quốc gia Trung Đông này khi quân đội Israel pháo kích vào các khu vực biên giới để đáp trả vụ tấn công của Hezbollah, khiến 2 binh sỹ thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha cho biết viên hạ sỹ 36 “đã hy sinh vào sáng 28/1 trong các vụ đụng độ giữa Phong trào Hezbollah với quân đội Israel tại khu vực mà lực lượng Tây Ban Nha chịu quản lý."

Binh sỹ nằm trong 600 binh sỹ Tây Ban Nha tham gia UNIFIL.

Trong diễn biến liên quan, Israel cùng ngày đã tuyên bố trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng nước này sẽ thực thi quyền tự vệ của mình sau vụ tấn công bằng tên lửa của Hezbollah, làm 2 binh sỹ nước này thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục