LHQ ưu tiên dược phẩm, dịch vụ y tế phụ nữ, trẻ em

Ngày 18/4, hội nghị của Liên hợp quốc nhất trí thúc đẩy đưa các loại dược phẩm, dịch vụ y tế cấp thiết đến với phụ nữ, trẻ em nghèo.
Ngày 18/4, hội nghị của Liên hợp quốc với đại diện các chính phủ, khu vực tư nhân, giới học giả, các tổ chức từ thiện và xã hội dân sự đã nhất trí thúc đẩy sự đồng thuận toàn cầu về đưa các loại dược phẩm cũng như dịch vụ y tế cấp thiết đến với phụ nữ và trẻ em nghèo.

Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc dẫn số liệu nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới (WTO) cho thấy trung bình trên thế giới có tới 1.000 phụ nữ tử vong mỗi ngày do các biến chứng trong thời kỳ thai nghén và sinh đẻ, trong đó nhiều ca có thể được cứu sống nếu được tiếp cận các nguồn cung cấp y tế phù hợp và kịp thời.

Nghiên cứu của WHO, được tiến hành ở 31 nước, cho thấy dược phẩm oxytocin có tác dụng ngăn ngừa mất máu khi sinh đẻ đã được sử dụng ở 74% số cơ sở y tế, trong khi magiê sunphát điều trị chứng kinh giật mới chỉ xuất hiện ở 52% số cơ sở y tế của các nước này. 215 triệu phụ nữ ở các nước đang phát triển muốn thực hiện kế hoạch hóa gia đình nhưng không thể tiếp cận các dịch vụ cũng như nguồn cung cấp phương tiện cần thiết.

Trong khi nhu cầu bao cao su toàn cầu lên tới 10 tỷ bao/năm, trong năm 2010, chỉ chưa đầy 3 tỷ bao được sản xuất và cung cấp trên toàn cầu. Nhu cầu tránh thai không được đáp ứng này đã dẫn đến 82% số ca thai nghén không mong muốn trên toàn cầu, làm tăng nguy cơ tử vong do thai nghén. Trong thời kỳ từ năm 2000-2008, chưa đầy 50% số ca sinh đẻ ở Đông Nam Á và châu Phi được nhân viên y tế đã qua các lớp đào tạo trợ giúp.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết 1,36 triệu trẻ em trên thế giới tử vong vì viêm phổi hàng năm, trong khi các loại thuốc kháng sinh như amoxicillin có thể ngăn chặn đa số các ca tử vong do bệnh viêm phổi và phí điều trị chưa đầy 0,5 USD. Tuy nhiên, chỉ 30% trẻ em trên thế giới bị bệnh viêm phổi nhận được điều trị bằng các kháng sinh này.

Ủy ban Liên hợp quốc về các sản phẩm cứu sống phụ nữ và trẻ em toàn cầu đã được thành lập nhằm cung cấp diễn đàn giúp khắc phục những bất cập nghiêm trọng này, đồng thời phối hợp các nguồn tri thức về các sản phẩm y tế ưu tiên. Ủy ban đã yêu cầu các nhóm chuyên gia tập trung tháo gỡ ba lĩnh vực chủ yếu là định hướng thị trường; môi trường quy chế; thực tiễn tốt nhất và đổi mới. Nhóm định hướng thị trường sẽ thúc đẩy các chiến lược cung cấp tối ưu.

Nhóm môi trường quy chế sẽ xác định các biện pháp đảm bảo các dược phẩm cần thiết luôn có sẵn trên thị trường. Nhóm các thực tiễn tốt nhất và đổi mới sẽ tăng cường các đề xuất trước đây của Liên hợp quốc về thông tin và trách nhiệm, tập trung vào các công nghệ mới, các chiến lược tạo nhu cầu và các biện pháp tăng cường tiếp cận các nguồn cung cấp y tế quan trọng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục