LHQ và Mỹ lên án vụ đánh bom khủng bố ở Nga

LHQ và Mỹ lên án vụ đánh bom khủng bố ở Liên bang Nga

HĐBA Liên hợp quốc đã mạnh mẽ lên án vụ đánh bom đẫm máu tại Volgograd của Nga làm ít nhất 16 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
LHQ và Mỹ lên án vụ đánh bom khủng bố ở Liên bang Nga ảnh 1Lực lượng an ninh và cứu hỏa xem xét thiệt hại sau vụ đánh bom ngày 29/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 29/12 đã mạnh mẽ lên án vụ đánh bom đẫm máu tại Volgograd của Nga, gọi đó là một hành động đáng bị chỉ trích của chủ nghĩa khủng bố đồng thời nhấn mạnh quyết tâm đấu tranh chống lại mọi hình thái khủng bố, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cùng ngày cũng lên án mạnh mẽ vụ tấn công làm ít nhất 16 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương tại một nhà ga ở Volgograd của Nga đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, chính phủ và nhân dân Nga.

Mỹ cũng đã lên án vụ tấn công đẫm máu kể trên và gọi đó là hành động khủng bố.

Tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nêu rõ: "Mỹ lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất vụ tấn công khủng bố hôm nay tại Volgograd. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Nga trước mọi hình thái khủng bố"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục