LHQ và Pháp bác yêu cầu rút quân khỏi Cote d'Ivoire

10.000 binh sỹ LHQ và 900 lính Pháp sẽ tiếp tục hiện diện tại Cote d'Ivoire trong bối cảnh bạo lực đang leo thang mạnh tại nước này.
Liên hợp quốc và Pháp đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống mãn nhiệm ở Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo đòi lực lượng của Liên hợp quốc và quân đội Pháp rút khỏi nước này.

Phát biểu với báo giới ngày 19/12, Ngoại trưởng Pháp Michele Alliot Marie tuyên bố 10.000 binh sỹ Liên hợp quốc và 900 lính Pháp sẽ tiếp tục hiện diện tại Cote d'Ivoire trong bối cảnh bạo lực đang leo thang mạnh tại quốc gia Tây Phi này.

Ngoại trưởng Pháp cũng nói rõ lực lượng Liên hợp quốc và Pháp sẽ hành động tự vệ nếu bị tấn công trực tiếp, nhưng hiện tại chưa có kế hoạch can dự trực tiếp vào các cuộc giao tranh giữa những người biểu tình ủng hộ ông Alassane Ouattara, người được cộng đồng quốc tế công nhận đắc cử trong cuộc bầu cử vừa qua ở Cote d'Ivoire, với lực lượng an ninh ủng hộ ông Gbagbo.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Pháp cũng yêu cầu ông Gbagbo kiềm chế quân đội của mình và cảnh báo ông Gbagbo sẽ đối mặt với các biện pháp trừng phạt quốc tế nếu không từ bỏ quyền lực.

Trước đó, Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Canada, Liên minh châu Phi (AU) và Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã đề nghị ông Gbagbo chuyển giao quyền lãnh đạo cho ông Ouattara và sẽ cho phép ông Gbagbo sống lưu vong.

Tuy nhiên, cho đến nay, ông Gbagbo vẫn bác bỏ đề nghị trên, trong khi ông Ouattara tuyên bố chỉ chấp nhận xem xét các giải pháp thỏa hiệp sau khi Tổng thống mãn nhiệm chấp nhận thất cử.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, hơn 50 người đã thiệt mạng và 200 người bị thương trong các vụ đụng độ tại Cote d'Ivoire ba ngày qua.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tỵ nạn, Navy Pilay cho biết kể từ sau cuộc bầu cử hồi tháng trước tại Cote d'Ivoire, hơn 4.000 người đã chạy sang Liberia và khoảng 200 người chạy sang Guinea để lánh nạn. Trước tình hình này, Liên hợp quốc đang lên kế hoạch đối phó trong trường hợp xảy ra tình trạng người Cote d'Ivoire ồ ạt sang các nước láng giềng lánh nạn.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/12 đã ra lệnh các nhân viên ngoại giao Mỹ rời khỏi Cote d'Ivoire, chỉ những người giải quyết các trường hợp khẩn cấp ở lại, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ không nên đến nước này do tình hình mất an ninh và bất ổn chính trị.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết do số nhân viên sứ quán giảm nên sứ quán Mỹ tại Cote d'Ivoire đã hủy bỏ việc hỗ trợ những công dân Mỹ đề nghị được trợ giúp rời khỏi Cote d'Ivoire./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục