LHQ yêu cầu trả tự do vô điều kiện quan sát viên OSCE

Tổng Thư ký Liên hợp quốc yêu cầu Ukraine trả tự do “ngay lập tức và vô điều kiện” các quan sát viên quốc tế đang bị giam giữ tại nước này.
LHQ yêu cầu trả tự do vô điều kiện quan sát viên OSCE ảnh 1Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. (Nguồn: AFP)

Ngày 2/5, thông qua Thư ký báo chí, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ lo ngại trước diễn biến tình hình ngày một xấu thêm tại miền Đông và miền Nam Ukraine.

Ông Ban Ki-moon kêu gọi các bên có liên quan cùng kiềm chế tối đa và cùng nhau tìm kiếm mọi phương tiện hòa bình để sớm chấm dứt tình trạng căng thẳng và đổ máu tại đây, đồng thời cam kết Liên hợp quốc sẽ làm tất cả những gì có thể vì mục tiêu ấy.

Ông Ban Ki-moon cho rằng những gì đang diễn ra tại miền Đông và Nam Ukraine trên thực tế đang làm phá sản Tuyên bố Geneva hôm 17/4 về Ukranie. Ông kêu gọi các bên tôn trọng triệt để toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và yêu cầu trả tự do “ngay lập tức và vô điều kiện” các quan sát viên quốc tế và một số tùy tùng người địa phương đang bị giam giữ tại đây.

Ông Ban Ki-moon cho biết đã cử cấp phó phụ trách chính trị tới Moskva và Kiev vào tuần tới để tham gia tìm kiếm giải pháp cho tình hình căng thẳng hiện nay tại Ukraine.

Cùng ngày, thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Anh cho biết, Ngoại trưởng nước này William Hague đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại trước tình trạng bạo lực leo thang ở miền Đông Ukraine.

Ông Hague cho rằng "những vụ bạo lực đang trở thành mối đe dọa nghiệm trọng đối với Ukraine và hủy hoại mọi cố gắng nhằm giảm bớt căng thẳng."

Theo ông Hague, hoạt động của các nhóm vũ trang ly khai ở miền Đông Ukraine đang gia tăng nhanh chóng, trong đó có việc "bắt giữ con tin, đe dọa giới truyền thông và cả bắn hạ máy bay trực thăng của quân đội Ukraine sáng 2/5."

Ông Hague nêu rõ: "Rõ ràng, những vụ việc do các nhóm vũ trang được huấn luyện bài bản và sử dụng công nghệ quân sự tinh vi đều nhằm mục đích làm cho tình hình ngày càng thêm bất ổn."

Ngoại trưởng Anh cho biết trong tuần tới, ông sẽ đi thăm Ukraine, Moldova và Gruzia nhằm tái khẳng định cam kết của Anh trong việc ủng hộ các quốc gia này "hướng đến một tương lai thịnh vượng, dân chủ và ổn định hơn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục