LHQ-Nhật Bản hợp tác về vấn đề bắt cóc công dân Nhật

Ngoại trưởng Nhật Bản và Báo cáo viên Liên hợp quốc về vấn đề nhân quyền nhất trí tìm giải pháp về vấn đề Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật.
LHQ-Nhật Bản hợp tác về vấn đề bắt cóc công dân Nhật ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. (Nguồn: topnews.in)

Theo hãng Kyodo, ngày 8/4, một quan chức Nhật Bản cho biết Ngoại trưởng nước này Fumio Kishida và Báo cáo viên Liên hợp quốc về vấn đề nhân quyền tại Triều Tiên, ông Marzuki Darusman đã nhất trí phối hợp chặt chẽ để nâng cao nhận thức cộng đồng và tìm kiếm giải pháp nhanh chóng cho vấn đề Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản.

Hiện ông Darusman, người Indonesia, đang có mặt tại Nhật Bản để điều tra vấn đề bắt cóc trên. Ông cũng là thành viên của một ủy ban Liên hợp quốc từng công bố báo cáo chỉ trích giới chức hàng đầu của Triều Tiên hồi tháng 2, trong đó có nhà lãnh đạo Kim Jong-Un, phạm các tội ác chống lại loài người ở quốc gia Đông Bắc Á này.

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Kishida nói: "Chúng tôi đánh giá cao công tác và hoan nghênh báo cáo của ủy ban trên. Chúng tôi muốn tiếp tục phối hợp và hợp tác với Liên hợp quốc."

Về phần mình, Báo cáo viên Darusman bày tỏ mong muốn tiếp tục làm việc với Chính phủ Nhật Bản.

Dự kiến, ông Darusman sẽ gặp Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc ông Keiji Furuya, cũng như gia đình các nạn nhân bị bắt cóc trước khi rời khỏi đây vào ngày 10/4 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục