Liban ồ ạt điều xe tăng và lính đặc nhiệm tới Tripoli

Quân đội Liban ồ ạt điều xe tăng và lính đặc nhiệm tới Tripoli

Quân đội Liban đã triển khai xe tăng và lực lượng đặc nhiệm tới thành phố Tripoli, miền Bắc nước này, nơi các cuộc giao tranh với lực lượng phiến quân Hồi giáo đang ngày một gia tăng.
Quân đội Liban ồ ạt điều xe tăng và lính đặc nhiệm tới Tripoli ảnh 1Binh sỹ quân đội Liban. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP và Reuters đưa tin ngày 26/10, Quân đội Liban đã triển khai xe tăng và lực lượng đặc nhiệm tới thành phố Tripoli, miền Bắc nước này, nơi các cuộc giao tranh với lực lượng phiến quân Hồi giáo đang ngày một gia tăng.

Nhiều xe tăng, xe bọc thép chở quân và Humvees chở theo lính đặc nhiệm đã được triển khai sát Bab Tabbaneh, khu vực đang diễn ra các cuộc đụng độ ác liệt nhất.

Chiến sự bùng nổ ở Tripoli đêm 24/10 đã khiến 5 binh sỹ, 2 dân thường thiệt mạng và rất nhiều người bị thương.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Mặt trận Al-Nusra, nhánh của al-Qaeda ở Syria, dọa sẽ sát hại các binh sỹ Liban bị lực lượng này bắt giữ trong cuộc giao tranh hồi tháng Tám nếu quân đội nước này không ngừng các chiến dịch chống lực lượng Hồi giáo ở thành phố Tripoli.

Tuyên bố viết: "Chúng tôi cảnh báo quân đội Liban không có bất cứ sự leo thang quân sự nào nhằm vào người Hồi giáo Sunni tại Tripoli. Chúng tôi yêu cầu họ dỡ bỏ vòng vây và chấp nhận một giải pháp hòa bình, nếu không chúng tôi sẽ buộc phải kết thúc vấn đề các binh sĩ mà chúng tôi đang giữ làm con tin trong những giờ tới."

Al-Nusra đưa ra đe dọa trên sau khi quân đội Liban đẩy lùi phiến quân khỏi quận trung tâm Bab al-Tebbaneh của thành phố trong một chiến dịch hôm 25/10./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục