Liban phát hiện tên lửa đất đối không trong kho vũ khí của al Nusra

Quân đội Liban đã phát hiện một quả tên lửa đất đối không trong kho vũ khí mà Mặt trận al Nusra bỏ lại sau khi quân đội Liban chiếm được các vị trí của nhóm Hồi giáo cực đoan này ở Đông Bắc Liban.
Liban phát hiện tên lửa đất đối không trong kho vũ khí của al Nusra ảnh 1Khói bốc lên trong chiến dịch quân sự chống IS tại vùng núi Jurud Arsal trên biên giới Liban với Syria ngày 25/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Một nguồn tin an ninh Liban ngày 18/8 cho biết quân đội nước này đã phát hiện một quả tên lửa đất đối không (SAM) trong kho vũ khí mà nhóm Mặt trận al Nusra bỏ lại sau khi quân đội Liban chiếm được các vị trí của nhóm Hồi giáo cực đoan này ở Đông Bắc Liban.

Nguồn tin này cũng cho biết họ đã phát hiện cả các tên lửa chống tăng TOW do Mỹ sản xuất.

Các bức ảnh chụp kho vũ khí này do nguồn tin trên gửi cho thấy số lượng lớn đạn pháo và tên lửa.

[Quân đội Liban tấn công các vị trí của IS tại biên giới với Syria]

Đã có một số báo cáo trong suốt 6 năm diễn ra cuộc xung đột tại Syria về việc các nhóm phiến quân sở hữu các tên lửa đất đối không.

Năm ngoái, chính quyền Syria cho biết các phiến quân đã bắn hạ một máy bay, tuy nhiên lực lượng đối lập cho biết họ bắn hạ chiếc máy bay này bằng súng phòng không.

Mặt trận al Nusra là nhánh chính thức của tổ chức al Qaeda tại Syria cho tới khi nó đổi tên một năm trước và hủy bỏ lời hứa trung thành với mạng lưới cực đoan toàn cầu này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục