Liberia đóng cửa biên giới với các nước láng giềng

Hãng AFP dẫn nguồn tin an ninh cho biết, ngày 15/10, Liberia đóng cửa biên giới trên bộ với Sierra Leone, Guinea và Cote d'Ivoire.
Hãng tin AFP dẫn nguồn tin an ninh cho biết ngày 15/10, Liberia đã đóng cửa biên giới trên bộ với các nước láng giềng Sierra Leone, Guinea và Cote d'Ivoire. Tuy nhiên, nguồn tin trên không cho biết lý do.

Hành động này của Liberia diển ra giữa lúc có sự mâu thuẫn giữa các chính đảng đối lập và Đảng Thống nhất cầm quyền của Tổng thống Ellen Johnson-Sirleaf về kết quả bầu cử tổng thống.

Chín chính đảng đối lập đã quyết định không công nhận kết quả bầu cử vì cho rằng có sự gian lân phiếu bầu,

Theo Ủy ban bầu cử quốc gia (NEC), Tổng thống Ellen Johnson-Sirleaf hiện nay đang dẫn đầu trong số 15 ứng cử viên, giành dược 44.6 % số phiếu đã được kiểm.

Kết quả cuối cùng của cuộc bỏ phiếu được công bố vào ngày 26/10. Nếu phải tổ chức bầu cử bổ sung thì cuộc bỏ phiếu sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11 tới.

Theo quy định của Hiến pháp Liberia, người thắng cử chỉ cần giành được 50 % số phiếu ủng hộ cộng thêm 1 một phiếu nữa. Nếu không có ứng cử viên nào thắng cử thì chỉ có hai ứng cử viên giành nhiều phiếu nhất được tranh cử trong cuộc bầu cử bổ sung tiếp theo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục