Libya: 197 người thiệt mạng do nổ mìn ở Benghazi trong năm 2017

Truyền thông Libya ngày 31/12 đưa tin, trong năm 2017, các phần tử cực đoan đã thực hiện nhiều vụ nổ mìn ở thành phố Benghazi và gây ra cái chết cho 197 binh lính và thường dân.
Libya: 197 người thiệt mạng do nổ mìn ở Benghazi trong năm 2017 ảnh 1Binh sỹ Libya. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông Libya ngày 31/12 đưa tin, trong năm 2017, các phần tử cực đoan đã thực hiện nhiều vụ nổ mìn ở thành phố Benghazi và đã gây ra cái chết cho 197 binh lính và thường dân.

Theo Abdussalam Al-Musmari, chỉ huy Đơn vị kỹ thuật quân sự của quân đội miền Đông nước này, cho biết trong số những người thiệt mạng có 27 chuyên gia kỹ thuật quân sự và quân nhân khác bị thương trong năm 2017 khi họ cố dỡ bỏ mìn ở một số khu vực xung đột giữa quân đội và các phiến quân.

170 thường dân thiệt mạng trong năm 2017 xảy ra chủ yếu ở khu vực trung tâm thành phố Benghazi.

Ông Al-Mismari nói thêm rằng quân đội đã khởi động một chiến dịch nâng cao nhận thức về bom mìn cho người dân thông qa việc sử dụng các áp phích ở những nơi mà các phiến quân còn lại hiện diện.

Đồng thời, quân đội cũng đề ra nhiều chương trình hành động quân sự ở Benghazi để chống các nhóm cực đoan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục