Libya bắt giữ 600 người di cư trái phép tìm đường tới châu Âu

Trong một chiến dịch truy quét quy mô lớn ở khu vực Tripoli, nhà chức trách Libya đã bắt giữ khoảng 600 người di cư trái phép từ các nước châu Phi đang tìm cách tới châu Âu bằng thuyền.
Libya bắt giữ 600 người di cư trái phép tìm đường tới châu Âu ảnh 1Người di cư trái phép được đưa lên thành phố Misrata, Libya. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, một quan chức thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya cho biết ngày 23/5, nhà chức trách nước này đã bắt giữ khoảng 600 người di cư trái phép từ các nước châu Phi đang tìm cách vượt biển tới châu Âu bằng thuyền.

Theo nguồn tin trên, những người di cư bị vây bắt trong một chiến dịch truy quét quy mô lớn ở khu vực Tripoli. Người ta nhìn thấy hàng trăm người di cư trên ngồi bên ngoài một trung tâm giam giữ ở Tripoli để nhà chức trách phân phát thực phẩm và nước uống.

Libya, quốc gia có đường bờ biển dài 1.770km, từ lâu đã là bàn đạp của những người châu Phi đang tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu.

Hôm 17/5, các quan chức có liên hệ với chính quyền Tripoli cũng thông báo bắt giữ 400 người di cư trái phép, đúng vào ngày nước này phát động chiến dịch truy quét nhằm vào những kẻ buôn người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục