Libya bắt giữ tàu chở lậu 6 triệu lít nhiên liệu ở Địa Trung Hải

Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya đã bắt giữ một tàu mang cờ Liberia cùng 20 thuyền viên người Philippines vận chuyển lậu 6 triệu lít xăng dầu qua hải phận của Libya trên biển Địa Trung Hải.
Libya bắt giữ tàu chở lậu 6 triệu lít nhiên liệu ở Địa Trung Hải ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 27/8, lực lượng bảo vệ bờ biển Libya đã bắt giữ một tàu mang cờ Liberia cùng 20 thuyền viên người Phillipine vận chuyển lậu 6 triệu lít xăng dầu qua hải phận của Libya trên biển Địa Trung Hải.

Theo Ayob Qasem, phát ngôn viên của Hải quân Libya, chiếc tàu buôn lậu có tên Levant này bị bắt giữ ngoài khơi bờ biển Zawiya cách thủ đô Tripoli khoảng 40 km về phía Tây.

Lực lượng chức năng đã áp giải tàu này cùng toàn bộ thuyền viên về cảng Tripoli.

Thời gian gần đây, nhiều nhóm buôn lậu đã lợi dụng tình hình bất ổn về an ninh tại quốc gia Bắc Phi này để tiến hành nhiều vụ buôn lậu xăng dầu số lượng lớn, cũng như đưa người di cư bất hợp pháp tới các nước khu vực Nam Âu qua Địa Trung Hải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục