Libya cam kết "phối hợp toàn diện" với Ai Cập chống khủng bố

Người đứng đầu chính phủ được quốc tế công nhận của Libya Abdullah al-Thinni đã cam kết "phối hợp toàn diện" với Ai Cập nhằm chống lại các nhóm "khủng bố vũ trang".
Libya cam kết "phối hợp toàn diện" với Ai Cập chống khủng bố ảnh 1Thủ tướng Libya Abdullah al-Thinni cam kết "phối hợp toàn diện" với Ai Cập chống lại các nhóm khủng bố. (Nguồn: bbc.com)

Ngày 26/2, người đứng đầu Chính phủ được quốc tế công nhận của Libya Abdullah al-Thinni đã cam kết "phối hợp toàn diện" với Ai Cập nhằm chống lại các nhóm "khủng bố vũ trang."

Phát biểu tại cuộc hội đàm ở Cairo với người đồng cấp Ai Cập Ibrahim Mehleb, Thủ tướng Libya al-Thinni cũng cho biết chính phủ của ông ủng hộ đề xuất tại Liên đoàn Arab (AL) liên quan đến việc thành lập một lực lượng thống nhất nhằm đối đầu với chủ nghĩa khủng bố.

Trước đó hôm 16/2, quân đội Ai Cập đã không kích các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Libya, 1 ngày sau khi lực lượng thánh chiến này đăng tải đoạn video quay cảnh hành quyết 21 tín đồ Cơ đốc giáo gốc Ai Cập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục