Libya: Cảng biển tại Benghazi mở cửa trở lại sau 3 năm

Cảng biển ở thành phố Benghazi, miền Đông Libya, đã mở cửa trở lại từ ngày 1/10, sau 3 năm đóng cửa do quân đội chính phủ mở các chiến dịch quân sự chống lại các nhóm vũ trang tại khu vực này.
Libya: Cảng biển tại Benghazi mở cửa trở lại sau 3 năm ảnh 1(Nguồn: worldmaritimenews.com)

Cảng biển ở thành phố Benghazi, miền Đông Libya, đã mở cửa trở lại từ ngày 1/10, sau 3 năm đóng cửa do quân đội chính phủ mở các chiến dịch quân sự chống lại các nhóm vũ trang tại khu vực này.

Sau 6 tháng làm việc liên tục, Lục quân và Hải quân Libya đã phối hợp dỡ bỏ toàn bộ chướng ngại vật trong cảng, cũng như các loại đạn dược còn sót lại ở trong và quanh cảng.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Libya, Tướng Abdarrazzag al-Nadori​ đã giao giấy phép hoạt động để tàu bè vào cảng, sau khi dỡ bỏ lệnh cấm được áp đặt cách đây 3 năm vì lý do an ninh. Hiện cảng đã sẵn sàng tiếp nhận các tàu thương mại.

Cảng biển Benghazi là một trong những cảng lâu đời nhất ở Libya, có tới 18 chỗ neo tàu với sức chứa 4 triệu tấn/ngày.

Libya chìm vào tình trạng hỗn loạn sau cuộc chính biến năm 2011 lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, với các nghị viện và chính phủ đối địch tồn tại song song ở miền Đông và miền Tây.

Tháng 7 vừa qua, Tướng Khalifa Haftar, người đứng đầu lực lượng "Quân đội Quốc gia Libya" hậu thuẫn chính phủ ở miền Đông, và Thủ tướng Chính phủ Hòa hợp dân tộc (GNA) được Liên hợp quốc ủng hộ Fayez Serraj​ đã cam kết hợp tác nhằm chấm dứt khủng hoảng ở quốc gia Bắc Phi này.

Ngày 2/10, Đặc phái viên Liên hợp quốc ở Libya Ghassan Salame cho biết GNA và chính quyền đối lập Libya đã đạt được tiến bộ trong quá trình đàm phán về vấn đề chính trị tại nước này.

Hai bên đã thống nhất một kế hoạch ngừng bắn nhằm chấm dứt tình trạng hỗn loạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục