Chấp thuận kế hoạch

Libya chấp thuận kế hoạch hòa bình của Venezuela

Tổng thống Libya Kaddafi nhất trí với kế hoạch hòa bình của Tổng thống Venezuela nhằm chấm dứt khủng hoảng ở quốc gia Bắc Phi này.
Mạng tin tức Al-Jazeera ngày 3/3 cho biết Tổng thống Libya Moamer Kaddafi và Tổng Thư ký Liên đoàn Arập (AL) Amr Moussa đã nhất trí với kế hoạch hòa bình của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở quốc gia Bắc Phi này.

Theo Al-Jazeera, trong cuộc điện đàm với ông Chavez, Tổng thống Kaddafi đã đồng ý với kế hoạch trên, theo đó sẽ thành lập một ủy ban hòa bình gồm đại diện các nước khu vực Mỹ Latin, châu Âu và Trung Đông nhằm đi đến một giải pháp thông qua thương lượng giữa nhà lãnh đạo Libya và lực lượng nổi dậy để tránh xảy ra nội chiến.

Tuy nhiên, trả lời phóng viên hãng tin Reuters (Anh) cùng ngày, Tổng Thư ký Moussa cho biết đang cân nhắc kế hoạch hòa bình của Tổng thống Venezuela và từ chối tiết lộ nội dung văn bản này.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Hà Lan ngày 3/3 xác nhận ba quân nhân nước này đã bị chính quyền Libya bắt giữ cuối tuần qua khi họ đang sơ tán công dân Hà Lan tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục