Libya công bố việc thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc

Ngày 19/1, Libya đã công bố việc thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc nhằm đoàn kết các phe phái đối địch ở nước này theo một kế hoạch do Liên hợp quốc bảo trợ.

Reuters đưa tin, ngày 19/1, Libya đã công bố việc thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc nhằm đoàn kết các phe phái đối địch ở nước này theo một kế hoạch do Liên hợp quốc bảo trợ.

Hội đồng Tổng thống Libya đã bổ nhiệm tổng cộng 32 bộ trưởng.

Trước đó ngày 17/1, Hội đồng trên đã hoãn thời điểm thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc thêm 48 giờ đồng hồ trong bối cảnh xuất hiện các thông tin về tranh cãi xung quanh việc phân bổ các vị trí bộ trưởng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục