Libya cứu hàng chục người nhập cư trôi trên biển

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Libya đã cứu 84 người nhập cư bất hợp pháp đến từ nhiều nước châu Phi ở ngoài khơi thành phố Tripoli.

Ngày 31/10, hãng thông tấn Lana cho biết Lực lượng Bảo vệ bờ biển Libya đã cứu 84 người nhập cư bất hợp pháp ở ngoài khơi thành phố Tripoli trôi dạt trên biển. Những người này đến từ nhiều nước châu Phi.

Được sự hỗ trợ của lực lượng đặc nhiệm thuộc Hải quân Libya, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Libya đã cứu được nhóm người này, sau khi thuyền của họ bị hỏng ở vùng biển phía Bắc Tripoli, ven Địa Trung Hải.

Theo quan chức này, hiện các nạn nhận đều khỏe mạnh và đã được đưa tới cảng Zawiya, nơi họ sẽ được giao nộp cho các cơ quan chống nhập cư bất hợp pháp.

Trước đó hai ngày, gần 100 người nhập cư bất hợp pháp từ các nước phía Nam sa mạc Sahara đã trốn khỏi trung tâm tạm giữ người nhập cư Gharyan ở Tây Nam Libya. Tuy nhiên, sau đó lực lượng an ninh sở tại đã bắt lại 75 người.

Với đường bờ biển dài 1.770 km, Libya là điểm trung chuyển lý tưởng đối với những người nhập cư trái phép ở các nước Tây và Nam châu Phi muốn tới châu Âu để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, nhiều người đã thiệt mạng trên hành trình vượt Địa Trung Hải.

Theo thống kê, từ năm 2011 đến nay đã có khoảng 1.000 người thiệt mạng trên đường di cư từ Lybia đến Italy qua Địa Trung Hải.

Hàng loạt vụ tai nạn đắm tàu xảy ra trong tháng Mười này khiến nhiều người nhập cư trái phép thiệt mạng ngoài khơi Địa Trung Hải đã buộc Italy cũng như Liên minh châu Âu (EU) phải đưa ra các giải pháp đối phó khẩn cấp, trong đó có việc tăng cường hợp tác tuần tra biên giới với Lybia.

Tháng Chín vừa qua, Italy cùng với các quốc gia châu Âu khác đã ký thỏa thuận hợp tác tuần tra cũng như đào tạo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Lybia và các lực lượng an ninh thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở khu vực sa mạc thuộc miền Nam nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục