Libya đã chặn tàu Triều Tiên, tình hình ngày càng loạn

Nhà chức trách Libya ngày 10/3 thông báo họ đã chặn tàu chở dầu treo cờ Triều Tiên khi con tàu này tìm cách rời khỏi một hải cảng do phiến quân kiểm soát với một chuyến hàng dầu thô “bất hợp pháp”. 

Nhà chức trách Libya ngày 10/3 thông báo họ đã chặn tàu chở dầu treo cờ Triều Tiên khi con tàu này tìm cách rời khỏi một hải cảng do phiến quân kiểm soát với một chuyến hàng dầu thô “bất hợp pháp”. 

Một nguồn tin quân sự giấu tên nói rằng hải quân Libya đã chặn con tàu và sẽ áp tải nó đến một cảng do nhà nước quản lý.

Hãng truyền hình “Al-Nabaa” đưa tin Quốc hội Libya đã xác nhận thông tin nói trên.

Tình hình tại Libya hiện nay rất phức tạp với nhiều lực lượng phiến quân kiểm soát các mỏ dầu từ sau khi chế độ của đại tá Muammar Gaddafi sụp đổ năm 2011.

Libya không có một chính phủ hiệu quả trong khi các lực lượng quân đội và cảnh sát thì yếu kém.

Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về vấn đề Libya, ông Tarek Mitri, đã cảnh báo rằng quốc gia Bắc Phi này đang đối mặt với nguy cơ “bạo lực chưa từng có” tiếp sau sự gia tăng chóng vánh các cuộc đụng độ trên khắp Libya trong 3 tháng qua. 

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an LHQ, ông Mitri khẳng định tình hình an ninh ở Libya tiếp tục xấu đi và công chúng ngày càng thất vọng đối với tiến trình chính trị.

Ông đã viện dẫn việc người biểu tình xông vào tòa nhà quốc hội đòi giải tán cơ quan này hôm 2/3 và các cuộc giao tranh ở phía Tây thủ đô Tripoli, ở miền Nam và Đông Nam Libya nơi những bất bình về chính trị, kinh tế và xã hội đã biến thành bạo lực vũ trang giữa các phe nhóm đối địch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục