Libya đóng cửa sân bay quốc tế sau giao tranh ác liệt

Sân bay quốc tế chính của Libya ở thủ đô Tripoli buộc phải đóng cửa trong vòng 3 ngày kể từ ngày 13/7, sau khi xảy ra xung đột đẫm máu tại đây.
Libya đóng cửa sân bay quốc tế sau giao tranh ác liệt ảnh 1Khói bốc lên sau một vụ giao tranh gần sân bay Tripoli. (Nguồn: Reuters)

Nhà chức trách Libya cho biết sân bay quốc tế chính của nước này ở thủ đô Tripoli buộc phải đóng cửa trong vòng 3 ngày kể từ ngày 13/7, sau khi xảy ra xung đột đẫm máu giữa lực lượng vũ trang kiểm soát tại đây và các tay súng đối địch.

Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Libya, toàn bộ các chuyến bay từ Tripoli trong vòng 3 ngày tới đều đã bị đình chỉ, trong khi một loạt các hãng hàng không của Anh, Ai Cập, Tunisia và Thổ Nhĩ Kỳ đều hủy bỏ nhiều chuyến bay đến và đi từ Tripoli.

Việc đóng cửa sân bay Tripoli cũng khiến Bộ trưởng Ngoại giao Libya Mohamed Abdelaziz không thể tới tham dự một cuộc họp với những người đồng cấp các nước Bắc Phi về viện trợ cho Libya, khai mạc ngày 13/7 ở thủ đô Tunis của Tunisia. Đại sứ Libya tại Tunisia Mohamed al-Maalul sẽ đại diện Libya trong cuộc họp kín này.

Trước đó cùng ngày, chỉ vài giờ sau khi nhóm vũ trang Zintan tuyên bố bàn giao toàn bộ hai sân bay đang kiểm soát là Tripoli và Mitiga cho chính phủ trung ương, một nhóm tay súng có tên gọi "Nhóm Chiến dịch của các nhà cách mạng Libya" đã tấn công sân bay Tripoli. Lực lượng này được cho là cánh vũ trang của phe Hồi giáo trong Đại hội nhân dân toàn quốc (GNC - Quốc hội Libya).

Theo một quan chức Bộ Y tế Libya, các cuộc đụng độ đã làm 9 người thiệt mạng và 25 người bị thương, tuy nhiên vẫn chưa rõ trong số thương vong có dân thường hay không.

Ngay trong ngày 13/7, Chính phủ Libya đã ra tuyên bố lên án vụ tấn công trên là "bất hợp pháp" và khẳng định nhà chức trách nước này không ra lệnh cho nhóm tay súng nói trên. Chính phủ cũng kêu gọi hai bên kiềm chế và cam kết sẽ bảo vệ người dân khỏi xung đột.

Tình trạng bạo lực và bất ổn chính trị leo thang mạnh tại Libya kể từ khi nhà lãnh đạo M.Gaddafi bị lật đổ năm 2011. Chính phủ trung ương Libya đang phải chật vật đối phó với các lực lượng nổi dậy và nhóm vũ trang, trong khi cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội khóa mới ngày 25/6 vừa qua vẫn chưa có kết quả do phát hiện gian lận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục