Libya đồng ý thành lập ủy ban hòa bình quốc tế

Libya chấp thuận việc thành lập ủy ban gồm các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh, châu Á và châu Phi theo đề xuất của Tổng thống Venezuela.
Ngoại trưởng Venezuela Nicolas Maduro ngày 4/3 cho biết, Libya đã chấp thuận đề xuất thành lập một ủy ban hòa bình quốc tế làm trung gian hòa giải cuộc xung đột tại nước này.

Tại một cuộc họp bất thường của Liên minh Bolivia vì châu Mỹ (ALBA), ông Maduro đã thông báo bức thư của Ngoại trưởng Libya Moussa Koussa gửi Bộ Ngoại giao Venezuela, trong đó cho biết Libya ủng hộ việc thành lập một ủy ban gồm các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh, châu Á và châu Phi theo đề xuất của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez.

Bức thư nêu rõ: "Chúng tôi cho phép tiến hành mọi biện pháp cần thiết để lực chọn các thành viên của ủy ban và phối hợp với các bên tham gia tiến trình đối thoại này."

Cùng ngày, chính quyền của Tổng thống Libya Muammar Gaddafi đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngừng các lệnh trừng phạt chống nhà lãnh đạo Libya.

Trong thư gửi Hội đồng Bảo an, chính quyền Libya kêu gọi ngừng thi hành lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản của ông Gaddafi và những người thân cận với ông "cho tới khi sự thật được làm rõ."

Bức thư nêu rõ "nhà chức trách Libya không chống lại các cuộc biểu tình hòa bình," và các lực lượng an ninh chỉ hành động nhằm chống lại "các hành động phá hoại, các phần tử vi phạm pháp luật, trong đó có các phần tử cực đoạn lợi dụng tình hình nhằm tiến hành các hoạt động phá hoại và khủng bố."

Bức thư nhấn mạnh, chính quyền Libya đã chỉ thị "kiềm chế tối đa" và "tôn trọng đầy đủ" các quyền con người, đồng thời ra lệnh phân phát lương thực và các dịch vụ y tế tới tất cả các vùng trên cả nước.

Ngoại trưởng Koussa cho biết, một ủy ban độc lập đã được thành lập để điều tra làm rõ vụ việc. Ông đồng thời nhấn mạnh việc sử dụng hành động quân sự chống lại Libya là đi ngược lại Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, "đe dọa an ninh và hòa bình trong khu vực cũng như toàn thế giới."

Ngày 4/3, một vụ nổ đã xảy ra gần một kho vũ khí quân sự ở ngoại ô thành phố Benghazi, làm 19 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục